Giả nhân viên văn phòng, thực hiện hơn 20 vụ trộm xe
Thủ đoạn của nhóm trộm cắp là giả danh nhân viên văn phòng lẻn vào các bãi giữ xe, bẻ khóa và dắt ra cổng.
Ngày 6/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 6 nghi can gồm: Nguyễn Tấn Thành (31 tuổi), Phạm Văn Thương (22 tuổi, cả hai ngụ quận Tân Bình); Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, trú huyện Bình Chánh), Đỗ Thạnh Phú (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Trần Văn Đạo (23 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận) và Lê Duy Chiến (19 tuổi, quê Bình Phước) liên quan trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian
Theo hồ sơ vụ án, lúc 16h ngày 2/4, trinh sát bắt quả tang Thành, Thương đang đưa xe SH 59P1 - 436.90 màu đỏ đến một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) sơn lại để mang đi tiêu thụ. Trinh sát phát hiện chiếc SH này bị mất trộm ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Thành và Thương khai nhận mua xe của một đường dây trộm cắp, do một người tên Phú ở quận Thủ Đức và Tính ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Qua 2 ngày truy xét, các trinh sát đã bắt Phú, Đạo, Chiến tại quán cà phê cóc trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.
Tại trụ sở công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm xe. Với thủ đoạn của chúng là giả danh nhân viên văn phòng lẻn vào các bãi giữ xe bẻ khóa dắt ra cổng, dùng thẻ giữ xe giả lấy trộm xe hoặc đem xe cũ đến tráo thẻ giữ xe để trộm xe đắt tiền.
Hầu hết xe trộm được, Phú cung cấp cho đường dây tiêu thụ của Thành, sau đó Thành mang xe đi sơn màu khác, đục số khung, số sườn, rồi giao cho Thương làm giấy đăng ký xe giả. Khi “phù phép” thành xe hợp pháp, Thành cung cấp cho “đại lý” cấp dưới như Tùng và một số đối tượng khác mang đi tiêu thụ.
Cơ quan công an đã thu giữ 12 xe máy và đang tiếp tục mở rộng vụ án điều tra./.