Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán từ Đắk Lắk ra Hải Phòng

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, Ngô Văn Tuấn thừa nhận hành vi lừa bán 2 thiếu nữ ở Đắk Lắk để lấy 30 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tuấn (SN 2000, trú tại phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi mua, bán người.

Trước đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của 2 gia đình cư trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk về việc con gái họ bị lừa bán về Hải Phòng.

Theo trình báo của 2 gia đình, đầu tháng 7/2022, có một người phụ nữ tiếp cận, làm quen 2 thiếu nữ sinh năm 2004, cùng là người dân tộc thiểu số, giới thiệu có thể giúp xin việc tại Hải Phòng. Do nhẹ dạ, 2 thiếu nữ này đã đi theo người phụ nữ mà không cho gia đình biết. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Hải Phòng phát hiện 1 đường dây chuyên lừa gạt, mua bán thanh, thiếu niên từ các địa phương khác về TP Hải Phòng để bóc lột sức lao động.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã chỉ đạo xác lập Chuyên án HP 722P để tổ chức đấu tranh với đường dây tội phạm này.

Vào hồi 15h ngày 21/7, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã giải cứu thành công 2 nữ nạn nhân đều cư trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk khi các em đang trên đường bị các đối tượng đưa từ Bắc Ninh về Hải Phòng.

Đến 10h ngày 26/7, Ban Chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Văn Tuấn (SN 2000, thường trú tại phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Tại cơ quan chức năng, Ngô Văn Tuấn thừa nhận hành vi lừa bán 2 nạn nhân để lấy 30 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của Ngô Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua, bán người đối với đối tượng Ngô Văn Tuấn để điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa bán phụ nữ sang nước ngoài lấy hơn 200 triệu đồng
Lừa bán phụ nữ sang nước ngoài lấy hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - 12 năm trước, chị H bị Thạch lừa bán sang nước ngoài lấy 210 triệu đồng, sau đó H trở về nước làm đơn tố cáo kẻ bán mình.

Lừa bán phụ nữ sang nước ngoài lấy hơn 200 triệu đồng

Lừa bán phụ nữ sang nước ngoài lấy hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - 12 năm trước, chị H bị Thạch lừa bán sang nước ngoài lấy 210 triệu đồng, sau đó H trở về nước làm đơn tố cáo kẻ bán mình.

Công an Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ lừa bán lao động sang Campuchia
Công an Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ lừa bán lao động sang Campuchia

VOV.VN - Liên quan tới vụ án lừa bán lao động sang Campuchia xảy ra ở xã Ia O, huyện Ia Grai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai mới có thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh để phối hợp tìm người bị hại liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Công an Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ lừa bán lao động sang Campuchia

Công an Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ lừa bán lao động sang Campuchia

VOV.VN - Liên quan tới vụ án lừa bán lao động sang Campuchia xảy ra ở xã Ia O, huyện Ia Grai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai mới có thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh để phối hợp tìm người bị hại liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia
Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (7/7), 5 nạn nhân  trong nhóm thanh thiếu niên ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị bán sang Campuchia đã được giải cứu, đưa về tỉnh Gia Lai an toàn. 

Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia

Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (7/7), 5 nạn nhân  trong nhóm thanh thiếu niên ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị bán sang Campuchia đã được giải cứu, đưa về tỉnh Gia Lai an toàn.