Giải cứu thiếu nữ bị lừa bán sang Campuchia

VOV.VN - Từ tháng 4/2022 đến ngày được giải cứu 20/8/2022, Y Liên đã bị bán và cưỡng bức lao động qua 5 công ty tại Campuchia.

Chiều nay (21/8), thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng của đơn vị phối hợp với Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giải cứu thành công một thiếu nữ 16 tuổi ở xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị lừa bán sang Campuchia với lời hứa làm công nhân việc nhẹ lương cao.

Cô gái được Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giải cứu là Y Liên, 16 tuổi, thường trú tại thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trước đó trong quá trình làm công nhân ở một công ty Giày Da tại tỉnh Bình Dương, Y Liên có quen một người đàn ông có tài khoản mạng xã hội Facebook là Lê Ngọc Nhất. Người này dụ dỗ Liên sang Campuchia làm việc cho một công ty Trung Quốc với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và hứa hẹn nếu sang đó không làm được thì Nhất sẽ chi trả tiền để Liên bắt xe về Việt Nam.

Ngày 18/4/2022 Nhất dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam (không quen biết) nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An. Khi sang đến đất Campuchia mỗi người làm việc một nơi không liên lạc được với nhau và Nhất cũng chặn hết mọi phương tiện khiến Y Liên không thể liên lạc được với tên này.

Đến ngày 17/7/2022, Y Liên liên lạc được với gia đình ở thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum qua Messenger. Nắm bắt được thông tin về sự việc, lực lượng Biên phòng Kon Tum cử lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tìm cách giải cứu Y Liên.

Từ tháng 4/2022 đến ngày được giải cứu 20/8/2022, Y Liên đã bị bán qua nhiều công ty nên lực lượng Biên Phòng phải rất vất vả mới lần tìm ra manh mối. Nơi cuối cùng Y Liên bị cưỡng bức lao động trước khi được giải cứu là công ty thứ 5, tại phòng ở số 311, tầng 3, toà nhà F, đường 702, Bãi Si Hai, tỉnh Sihanouk, Campuchia cách cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh khoảng 470 km về phía Nam.

Qua thông tin ban đầu Y Liên cung cấp cho lực lượng Biên phòng thì đối tượng Nhất bán cô cho công ty đầu tiên với giá 1.800 USD, sau đó Y Liên tiếp tục bị bán cho công ty khác. Vì áp lực công việc đòi hỏi quá cao không đáp ứng được, Y Liên muốn xin nghỉ việc để về Việt Nam nhưng công ty bắt phải nộp 3.500 USD hoặc phải dụ dỗ được từ 3 đến 5 người sang làm cho công ty thì mới cho về nước. May mắn Y Liên được lực lượng Biên phòng Kon Tum và Tây Ninh phối hợp giải cứu.

Chiều ngày 20/8, Y Liên đã được lực lượng Biên phòng Kon Tum và Tây Ninh đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh và đang trên đường trở về tỉnh Kon Tum đoàn tụ cùng gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia
Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (7/7), 5 nạn nhân  trong nhóm thanh thiếu niên ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị bán sang Campuchia đã được giải cứu, đưa về tỉnh Gia Lai an toàn. 

Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia

Giải cứu thêm 5 nạn nhân người Jrai bị lừa bán sang Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (7/7), 5 nạn nhân  trong nhóm thanh thiếu niên ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị bán sang Campuchia đã được giải cứu, đưa về tỉnh Gia Lai an toàn. 

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia
Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia

VOV.VN - Đây là 2 trong số 7 thanh thiếu niên cùng trú tại Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị sập bẫy lừa của tội phạm buôn bán người vào ngày 20/6 và 21/6 vừa qua.

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia

VOV.VN - Đây là 2 trong số 7 thanh thiếu niên cùng trú tại Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị sập bẫy lừa của tội phạm buôn bán người vào ngày 20/6 và 21/6 vừa qua.

Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc
Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc

Sinh, Dũng và Đương ép 6 người Campuchia đi làm ngư phủ nhưng họ không đồng ý, chúng giam họ nhiều ngày, ép gọi điện về nhà nói gửi tiền chuộc.

Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc

Giải cứu 6 người Campuchia bị giam lỏng đòi tiền chuộc

Sinh, Dũng và Đương ép 6 người Campuchia đi làm ngư phủ nhưng họ không đồng ý, chúng giam họ nhiều ngày, ép gọi điện về nhà nói gửi tiền chuộc.