Giám đốc công ty lữ hành lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng nhận án 7 năm tù

VOV.VN - Chiều 20/12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoàng Thi (SN 1988), ngụ xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 07 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời, buộc bị cáo hoàn trả số tiền 1,85 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho 5 bị hại.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2020, Thi thành lập Công ty TNHH Lữ Hành Gia Huy Tour ở thành phố Phú Quốc do Thị làm Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Thi thuê xe ô tô của nhiều người rồi cho khách thuê để lại hưởng tiền chênh lệch. 

Đến tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thi đã thuê 08 chiếc xe ôtô, rồi dùng thủ đoạn gian dối, như: dùng lời nói cam kết không có thật, làm giả hợp đồng mua bán xe ô tô. Từ đó, làm cho các bị hại tin tưởng mà ký kết cầm cố, mua bán 08 chiếc xe ôtô nói trên với Thi. Qua đó, Thi đã chiếm đoạt của 5 bị hại số tiền 1,85 tỷ đồng. 

Sau một thời gian dài, do Thi không trả tiền thuê xe cho các chủ xe và không đóng lãi cho những người cầm xe và cắt liên lạc với họ. Biết mình bị lừa, nên những người này tố cáo hành vi gian dối của Thi đến Cơ quan Công an. 

Đến tháng ngày 11/3/2022, Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho đến ngày đưa ra xét xử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đạo chích” vác máy cưa vào rừng trộm 40 tấn keo tràm của người dân Quảng Bình
“Đạo chích” vác máy cưa vào rừng trộm 40 tấn keo tràm của người dân Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

“Đạo chích” vác máy cưa vào rừng trộm 40 tấn keo tràm của người dân Quảng Bình

“Đạo chích” vác máy cưa vào rừng trộm 40 tấn keo tràm của người dân Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

Vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 320 tỷ bằng dự án ma bị tuyên phạt 37 năm tù giam
Vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 320 tỷ bằng dự án ma bị tuyên phạt 37 năm tù giam

VOV.VN - Vợ chồng Tình, Sương thành lập công ty dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án để tổ chức hội thảo, đưa thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…, chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 320 tỷ bằng dự án ma bị tuyên phạt 37 năm tù giam

Vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 320 tỷ bằng dự án ma bị tuyên phạt 37 năm tù giam

VOV.VN - Vợ chồng Tình, Sương thành lập công ty dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án để tổ chức hội thảo, đưa thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…, chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Đăng tin tuyển dụng lừa đảo lên MXH có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Đăng tin tuyển dụng lừa đảo lên MXH có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Hành vi có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tùy vào tính chất, mức độ, giá trị tài sản chiếm đoạt, các đối tượng phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đăng tin tuyển dụng lừa đảo lên MXH có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Đăng tin tuyển dụng lừa đảo lên MXH có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Hành vi có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tùy vào tính chất, mức độ, giá trị tài sản chiếm đoạt, các đối tượng phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng
Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 3.100 nạn nhân trong cả nước bị Đàm Văn Tuyên lừa đảo bán hàng qua mạng để chiếm đoạt tiền đặt cọc gần 12 tỷ đồng.

Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 3.100 nạn nhân trong cả nước bị Đàm Văn Tuyên lừa đảo bán hàng qua mạng để chiếm đoạt tiền đặt cọc gần 12 tỷ đồng.