Giám đốc LPSD Đặng Đình Bách nhận 5 năm tù tội Trốn thuế

VOV.VN - Bị cáo Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án 5 năm tù về tội Trốn thuế.

Ngày 24/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án Trốn thuế với bị cáo là Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD). 

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Trung tâm LPSD là tổ chức khoa học công nghệ do cá nhân thành lập, có trụ sở tại Trung Hòa, Cầu Giấy (TP Hà Nội). Lĩnh vực hoạt động là nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về pháp luật và chính sách phát triển bền vững...

Trong quá trình hoạt động, bị cáo Đặng Đình Bách liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai nhiều chương trình, dự án mà Bách cho là phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Trung tâm LPSD.

Quá trình nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, Trung tâm LPSD không làm thủ tục xin phê duyệt, không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, Bách vẫn chỉ đạo cho thực hiện và nắm các khoản thu chi.

Từ 2016 đến 2020, Trung tâm LPSD do Bách đứng đầu đã nhiều lần không nộp hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ nước ngoài. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Đình Bách thừa nhận có xảy ra hành vi trốn thuế tại Trung tâm LPSD, nhưng đổ lỗi quanh co do nhân viên, kế toán. Bị cáo xin HĐXX cho phép được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX cho rằng, bị cáo Bách đứng đầu Trung tâm LPSD, chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm, đồng thời nắm các khoản thu chi, tiền nhận từ nước ngoài... Do đó, có cơ sở để xác định bị cáo Đặng Đình Bách đã chỉ đạo thực hiện hành vi Trốn thuế.

Bị cáo Đặng Đình Bách đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội Trốn thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Mai Phan Lợi nhận 4 năm tù về tội Trốn thuế
Bị cáo Mai Phan Lợi nhận 4 năm tù về tội Trốn thuế

VOV.VN - Bị cáo Mai Phan Lợi (Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC) bị tuyên 4 năm tù giam, Bạch Hùng Dương (cựu giám đốc MEC) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Trốn thuế.

Bị cáo Mai Phan Lợi nhận 4 năm tù về tội Trốn thuế

Bị cáo Mai Phan Lợi nhận 4 năm tù về tội Trốn thuế

VOV.VN - Bị cáo Mai Phan Lợi (Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC) bị tuyên 4 năm tù giam, Bạch Hùng Dương (cựu giám đốc MEC) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Trốn thuế.

Truy tố bị can Mai Phan Lợi cùng đồng phạm về tội trốn thuế
Truy tố bị can Mai Phan Lợi cùng đồng phạm về tội trốn thuế

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Mai Phan Lợi (SN 1971) và Bạch Hùng Dương (SN 1975 tuổi, ở Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Truy tố bị can Mai Phan Lợi cùng đồng phạm về tội trốn thuế

Truy tố bị can Mai Phan Lợi cùng đồng phạm về tội trốn thuế

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Mai Phan Lợi (SN 1971) và Bạch Hùng Dương (SN 1975 tuổi, ở Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Phú Yên: Khởi tố nữ đại gia bất động sản về tội "trốn thuế"
Phú Yên: Khởi tố nữ đại gia bất động sản về tội "trốn thuế"

VOV.VN - Bà Ngô Thị Điều đã sử dụng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Phú Yên: Khởi tố nữ đại gia bất động sản về tội "trốn thuế"

Phú Yên: Khởi tố nữ đại gia bất động sản về tội "trốn thuế"

VOV.VN - Bà Ngô Thị Điều đã sử dụng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.