Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

Trần Thái Vũ và 8 đồng phạm khác làm giả giấy tờ, con dấu của một số cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 20,1 tỉ đồng của 7 ngân hàng và 2 cá nhân tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Sáng 26/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị can Trần Thái Vũ (SN 1973, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), Giám đốc Cty TNHH Trần Vũ và 8 đồng phạm về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2005 đến 2007, Trần Thái Vũ đã thuê Trần Đại Hùng (40 tuổi, trú tại quận Hải Châu), Nguyễn An Đức (44 tuổi, quận Liên Chiểu) và Trần Thanh Dũng (42 tuổi, quận Cẩm Lệ), Đặng Ngọc Chương (56 tuổi, trú tại quận Hải Châu), Hoàng Oanh (76 tuổi, quận Thanh Khê), Trần Hồ Hải Oanh (27 tuổi, quận Thanh Khê) và Bùi Minh Đức (25 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) làm giả các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại các địa chỉ 22 đường Hùng Vương (Đà Nẵng); 126, 126B Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú (Đà Nẵng), cùng hợp đồng thế chấp, cầm cố; đăng ký thế chấp, cầm cố.

Đặc biệt, Vũ cùng đồng bọn còn làm giả giấy tờ, con dấu của một số cơ quan tổ chức như Phòng công chứng số 1 TP Đà Nẵng, Phòng CSGT TP Đà Nẵng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu, dấu chứng thực bản sao của phòng Tư pháp quận Hải Châu và cả con dấu của Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (lúc đó là ông Hoàng Tuấn Anh) cùng nhiều con dấu, giấy tờ giả liên quan khác để lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 20,1 tỉ đồng của 7 ngân hàng và 2 cá nhân tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 28/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên