Gian nan chống buôn lậu những ngày cận Tết
Càng gần Tết, hàng lậu lại càng “nóng”, lực lượng chức năng đang nổ lực để ngăn chặn tất cả các hướng hoạt động của dân buôn lậu.
Cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng mạnh, tạo cơ hội cho hàng giả, hàng lậu có điều kiện trà trộn, đánh lừa người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Thắng Lợi, Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, gọi tắt là Ban 127 tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian gần đây, các ngành hải quan, quản lý thị trường và bộ đội biên phòng Lạng Sơn xử lý trên 400 vụ buôn lậu hàng nghìn tấn thịt gia cầm, gia súc, trứng.. chất lượng kém. Cùng với nạn hàng giả, hàng nhái…các mặt hàng quốc cấm như đao, kiếm, pháo cũng được các chủ lậu tìm cách đưa sâu vào nội địa rồi vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Theo số liệu báo cáo của Chi cục Hải quan Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
Tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái được xem là điểm buôn lậu nóng nhất cả trên bộ lẫn đường biển. Bất chấp nỗ lực của cơ quan chức năng, hàng lậu vẫn đang tìm mọi cách tràn qua biên giới.
Trên biển, dân buôn lậu dựa vào địa hình có nhiều đảo hoang, luồng lạch, cửa biển ở Móng Cái để ẩn nấp, lẩn trốn nên rất khó phát hiện. Trên đường bộ, trước kia, hàng lậu được cửu vạn cõng theo đường mòn đến các điểm tập kết xung quanh thành phố Móng Cái, đưa lên ô tô chuyển vào sâu nội địa.
Tuy nhiên, cũng như ở Lạng Sơn, hiện nay, dân buôn lậu tại Quảng Ninh xé lẻ hàng hoá, lợi dụng địa hình phức tạp ở các khu vực dọc biên giới như Ka Long, Bắc Luân, Ninh Dương, Hải Yên, Vàng Lầy... để ồ ạt đưa hàng vào nước ta.
Mặc dù đã tổ chức những đợt tuần tra kiểm soát và truy bắt nhưng các lực lượng chống buôn lậu ở đây chưa thể yên tâm bởi dân buôn lậu hiện có nhiều thủ đoạn tinh vi chống trả.
Ông Nguyễn Đình Hiến, Đội trưởng đội tổng hợp Hải quan Móng Cái cho biết: Dân buôn lậu hoạt động không lộ liễu như trước nên lực lượng cũng khó phát hiện hơn: Khó khăn nhất là lợi dụng đêm tối, các đối tượng dùng số lượng đông cửu vạn chặn đường và thậm chí chống lại người thi hành công vụ nếu bị phát hiện. Họ còn có cả bộ đàm canh gác hoạt động của cơ quan chức năng xem mình làm gì để đối phó.
Tại tỉnh Hà Giang - địa phương có trên 277 km đường biên giới với địa hình hiểm trở rất thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu hoạt động- cùng với pháo và các mặt hàng tiêu dùng, hàng lậu “nóng” nhất ở biên giới Hà Giang dịp cận Tết là gia cầm. Hiện mỗi ngày, hàng đoàn xe máy chở gà lậu chạy qua khu vực các cửa khẩu Bạch Đích, Bản Máy, Phó Bảng... ngang nhiên vào nội địa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, dân buôn lậu điều khiển xe chạy luồn lách theo những lối mòn biên giới để lẩn trốn và tẩu thoát.
Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, tình trạng mua bán, vận chuyển hàng nhập lậu đang diễn biến phức tạp và ngày càng “nóng” hơn tại khu vực cửa khẩu các tỉnh phía Bắc.
Để hạn chế tình trạng này, các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà Giang đang mở đợt cao điểm chống hàng lậu, bố trí chốt chặn tại nhiều khu vực biên giới hiểm trở, cắt cử người tuần tra thường xuyên trên những tuyến đường nóng./