Giết người cướp xe vì mâu thuẫn nợ nần

Mâu thuẫn trong quá trình nói chuyện, Thùy rút dao đã thủ sẳn đâm chém nhiều nhát khiến bà Liên chết sau đó.

Sau 11 giờ điều tra, lực lượng công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ cái chết của bà Vũ Thị Liên, giáo viên một trường tiểu học tỉnh Hải Dương, bắt giữ đối tượng gây án cùng vật chứng liên quan.

Hồi 15h ngày 16/12, nhân dân địa phương phát hiện một thi thể phụ nữ chết trong tư thế nằm ngửa, tại kênh dẫn nước thuộc địa phận thôn Trại Hào, xã Hưng Long (Ninh Giang, Hải Dương) trên người có nhiều vết đâm, chém ở vùng cổ, ngực, bụng. Trên cơ thể nạn nhân vẫn còn 1 sợi dây chuyền vàng tây (khoảng 1,5 chỉ) cùng một số giấy tờ liên quan.
Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương và CAH Ninh Giang huy động tối đa cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp điều tra, làm rõ.

Bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân là bà Vũ Thị Liên (SN 1964), là giáo viên trường Tiểu học xã Văn Giang, hiện trú tại thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Gia đình cho biết, khoảng 17h ngày 15/12, bà Liên mang theo điện thoại di động và xe mô tô nhãn hiệu Ablade màu đen đỏ BKS 34E1- 08064 đi sang tỉnh Thái Bình dự đám cưới nhưng sau đó không thấy trở về nhà.
Sau 11 giờ liên tục, khẩn trương điều tra, đến ngày 17/12, lực lượng Công an đã phát hiện 1 đối tượng nghi vấn, thu giữ xe mô tô BKS 34E1- 08064, tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, được xác định là vật chứng của vụ án. Tại cơ quan Công an đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965, ở thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).
 
Bước đầu Thùy rất quanh co, không hợp tác với Cơ quan điều tra, y còn đưa ra những thông tin giả, nói đã mua chiếc xe mô tô trên của 2 đối tượng nghiện ma túy với giá rẻ mà không rõ người bán ở đâu. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh thuyết phục, đến trưa 17/12, Thùy thừa nhận chính y đã giết bà Liên và cướp xe mô tô trên. 
Nguyên nhân dẫn đến vụ giết người cướp tài sản trên, Thùy khai nhận bà Liên có vay của Thùy số tiền 97 triệu đồng, Thùy đã nhiều lần đòi nhưng bà Liên chưa trả. Khoảng 16h ngày 15/12, Thùy gọi điện cho bà Liên hẹn gặp tại cầu Hiệp, thuộc địa phận xã Hưng Long. Sau khi gặp nhau, bà Liên chở Thùy bằng xe máy  ra khu vực nghĩa địa thôn Trại Hào, xã Hưng Long để nói chuyện về việc trả nợ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thùy đã rút dao bầu thủ sẵn đâm 1 nhát vào bụng bà Liên làm bà ngã xuống rìa mương nước, Thùy tiếp tục đâm nhiều nhát làm bà Liên chết, rồi cướp chiếc xe máy trên.
Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà
Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà

Khi bị bắt quả tang Quân đang cất giấu 1 túi ma túy, 2 khách “ăn hàng” của đối tượng này cũng tàng trữ trên người 2 gói heroin.

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà

Khi bị bắt quả tang Quân đang cất giấu 1 túi ma túy, 2 khách “ăn hàng” của đối tượng này cũng tàng trữ trên người 2 gói heroin.

Bắt băng nhóm dùng dao khống chế cướp xe máy
Bắt băng nhóm dùng dao khống chế cướp xe máy

Sau khi dùng dao khống chế cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy, băng cướp đã bị nạn nhân cùng lực lượng dân phòng truy đuổi.

Bắt băng nhóm dùng dao khống chế cướp xe máy

Bắt băng nhóm dùng dao khống chế cướp xe máy

Sau khi dùng dao khống chế cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy, băng cướp đã bị nạn nhân cùng lực lượng dân phòng truy đuổi.