Giết người vì tranh cãi “mày tao”

Cho rằng người hàng xóm vai vế thấp hơn mà xưng hô "mày tao" rồi dẫn đến cự cãi, Hùng lấy dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ xã Long Hoà, thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiện trường xảy ra án mạng. 

Hùng có tiền án về hành vi “Giết người và cướp tài sản” bị tuyên phạt 20 năm tù. Năm 2015, Hùng được tha tù và trở về địa phương sinh sống. Khuya 11/4, Hùng đến chỗ ông Lê Văn Chín (ngụ cùng xã) đang ngồi nhậu nói chuyện. Hai người xảy ra cự cãi.

Sau đó, Hùng lấy dao đâm nạn nhân thương tích, dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do vết thương gây thủng phổi, đứt động mạch chủ. Hùng bỏ trốn đến chiều 12/4 thì ra đầu thú.

Theo lời khai của Hùng, về vai vế nạn nhân phải gọi mình bằng anh. Cả hai cự cãi, xưng hô “mày tao” nên Hùng lấy dao đâm nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án giết người tình sau khi cự cãi: Đã bắt được nghi phạm
Nghi án giết người tình sau khi cự cãi: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người". 

Nghi án giết người tình sau khi cự cãi: Đã bắt được nghi phạm

Nghi án giết người tình sau khi cự cãi: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi "giết người". 

Bắt nghi can giết người cướp của sau 10 năm trốn truy nã tại Cà Mau
Bắt nghi can giết người cướp của sau 10 năm trốn truy nã tại Cà Mau

VOV.VN - Sau khi giết người cướp của vào năm 2009, đối tượng Trần Hữu Nghĩa bỏ trốn 10 năm mới bị sa lưới.

Bắt nghi can giết người cướp của sau 10 năm trốn truy nã tại Cà Mau

Bắt nghi can giết người cướp của sau 10 năm trốn truy nã tại Cà Mau

VOV.VN - Sau khi giết người cướp của vào năm 2009, đối tượng Trần Hữu Nghĩa bỏ trốn 10 năm mới bị sa lưới.