Giữ nguyên án tử hình kẻ giết người cướp tài sản dã man
Tuy nhiên, bất ngờ, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu Phước lại yêu cầu rút toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt trước đó.
Ngày 17/2, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người cướp tài sản'' theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt của bị cáo Nguyễn Hữu Phước.
Sau khi hội ý, HĐXX nhận thấy việc rút kháng cáo của bị cáo là tự nguyện nên đã quyết định đình chỉ phiên tòa và giữ nguyên mức án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước (37 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Yên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt trước đó.
Theo bản án, do mâu thuẩn từ trước với ông Nguyễn Văn Lĩnh (quản lý xưởng gỗ Thế Kỷ Mới, thị trấn Yên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương) về việc đuổi Phước ra khỏi nhà.
Khoảng 14 giờ ngày 17/9/2008, hai bên tiếp tục cự cãi về việc ông Lĩnh đuổi Phước ra khỏi nhà. Tức giận, Phước cầm một khúc gỗ và đánh một nhát vào sau cổ ông Lĩnh làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Ngày 21/9/2008, Nguyễn Hữu Phước bị Cơ quan điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai)./.