Hà Nội: Chồng tưới xăng đốt vợ giữa trưa

Tức tối vì gọi vợ không chịu dậy đi làm đồng, Đông tưới xăng vào người vợ đang ngủ rồi châm lửa đốt.

 

Chiều 4/9, người dân ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội bàng hoàng khi thấy một ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà của chị Nguyễn Thị Thư (26 tuổi) nên đã lao vào cứu giúp.

 

Chị Thư được nhà chồng và hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 40% cơ thể.

 

Ngay sau đó, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm chính là Lê Văn Đông (25 tuổi, chồng nạn nhân). Đông đã bị bắt giữ.

 

Tại cơ quan điều tra, Đông khai buổi trưa đi uống bia về nhà thấy vợ vẫn ngủ, chưa chịu ra đồng làm việc. Đông gọi mãi nhưng vợ vẫn không chịu dậy. Tức khí, Đông vớ chai xăng thường ngày đổ vào máy bơm nước tưới lên người vợ và châm lửa đốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên