Hà Nội đề nghị truy tố 33 “sưa tặc”

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CA đã đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố trước tòa 33 đối tượng về các hành vi "Trộm cắp" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

>> Kẻ cầm đầu nhóm triệt hạ cây sưa đầu thú
Ngày 25/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án "trộm cắp, tiêu thụ gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội".

Trước đó, CA đã làm rõ 37 đối tượng liên quan; trong đó, 4 tên có hành vi trộm cắp tài sản đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã các đối tượng trên.

Hiện trường vụ chặt cây sưa ở phố Mai Động, quận HBT, Hà Nội.

Tại cơ quan CA, các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa trong vụ án đã khai nhận, mặc dù biết loại cây gỗ này quý hiếm, Nhà nước nghiêm cấm khai thác, mua bán, sử dụng vì mục đích thương mại, nhưng đã cố tình phạm pháp.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP đã làm rõ ổ nhóm gồm 37 đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ gỗ sưa. Cầm đầu ổ nhóm này là các đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986) và Đào Văn Đằng (SN 1971), đều trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm tối, ít người để ý, thuê xe taxi chở người và phương tiện đi chặt trộm cây sưa.

Từ giữa tháng 7 đến tháng 9/2009, Tuấn và Đằng cùng đồng bọn đã thực hiện hàng chục vụ chặt trộm cây gỗ sưa. Riêng Nguyễn Xuân Tuấn đã trực tiếp tham gia 14 vụ trộm cắp cây gỗ sưa, gây thiệt hại hơn 264 triệu đồng, hưởng lợi 43,6 triệu đồng...

Trong quá trình điều tra, CA đã làm rõ hành vi và đề nghị truy tố Đằng thêm tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.