Hà Nội kiên quyết trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Công an Hà Nội tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Cuối năm thường là dịp các tội phạm gia tăng hoạt động. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn, đầm ấm, các ngành chức năng thành phố Hà Nội, đặc biệt là lực lượng Công an luôn sẵn sàng mọi phương án tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, công an Hà Nội tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Kiên quyết triệt phá các đối tượng, ổ nhóm cướp giật, băng nhóm tội phạm “xã hội đen”, tàng trữ và sử dụng hung khí; tội phạm buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan…

Theo thống kê của cơ quan Công an, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Trong đó, phần lớn diễn ra vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán.

Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Công an quận Hai Bà Trưng đã lập kế hoạch triển khai đến các đơn vị tập trung phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật và những mâu thuẫn xã hội có thể dẫn đến trọng án trong dịp tết nguyên đán. Đồng thời bảo vệ những điểm nơi nhân dân tập trung đón Tết. Chúng tôi đã triển khai tuần tra khép kín trên địa bàn 20 phường, đảm bảo quân số ứng trực và kiểm tra để thực hiện kế hoạch nghiêm túc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng trộm trâu bán lấy tiền tiêu Tết
Bắt nhóm đối tượng trộm trâu bán lấy tiền tiêu Tết

Bị bắt, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc nhau đi trộm cắp trâu để bán lấy tiền chơi cờ bạc ngày tết. 

Bắt nhóm đối tượng trộm trâu bán lấy tiền tiêu Tết

Bắt nhóm đối tượng trộm trâu bán lấy tiền tiêu Tết

Bị bắt, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc nhau đi trộm cắp trâu để bán lấy tiền chơi cờ bạc ngày tết. 

Tên cướp yêu cầu nạn nhân chở ra bến xe để về quê ăn Tết
Tên cướp yêu cầu nạn nhân chở ra bến xe để về quê ăn Tết

Sau khi dùng kiếm đe doạ, cướp điện thoại di động của nam thanh niên, tên cướp ép nạn nhân dùng xe máy chở ra bến xe để về quê ăn Tết.

Tên cướp yêu cầu nạn nhân chở ra bến xe để về quê ăn Tết

Tên cướp yêu cầu nạn nhân chở ra bến xe để về quê ăn Tết

Sau khi dùng kiếm đe doạ, cướp điện thoại di động của nam thanh niên, tên cướp ép nạn nhân dùng xe máy chở ra bến xe để về quê ăn Tết.

Thiếu tiền tiêu Tết, nam sinh sát hại chủ quán tạp hóa lấy 200 nghìn
Thiếu tiền tiêu Tết, nam sinh sát hại chủ quán tạp hóa lấy 200 nghìn

Để có tiền tiêu Tết, Phạm Minh Vương (SN 1998), đã sát hại một phụ nữ độc thân là chủ quán tạp hóa vào ngày 25 tháng Chạp (âm lịch) nhằm cướp tài sản.

Thiếu tiền tiêu Tết, nam sinh sát hại chủ quán tạp hóa lấy 200 nghìn

Thiếu tiền tiêu Tết, nam sinh sát hại chủ quán tạp hóa lấy 200 nghìn

Để có tiền tiêu Tết, Phạm Minh Vương (SN 1998), đã sát hại một phụ nữ độc thân là chủ quán tạp hóa vào ngày 25 tháng Chạp (âm lịch) nhằm cướp tài sản.

Tin nóng trong ngày: Con rể chém chết mẹ vợ và vợ ngày giáp Tết
Tin nóng trong ngày: Con rể chém chết mẹ vợ và vợ ngày giáp Tết

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ, Hiền nhảy qua tường rào vào nhà bố mẹ vợ, dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà H. chết tại chỗ.

Tin nóng trong ngày: Con rể chém chết mẹ vợ và vợ ngày giáp Tết

Tin nóng trong ngày: Con rể chém chết mẹ vợ và vợ ngày giáp Tết

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ, Hiền nhảy qua tường rào vào nhà bố mẹ vợ, dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà H. chết tại chỗ.

Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu
Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu

Mâu thuẫn khi san mặt bằng để giữ xe ngay cổng chùa dịp Tết, hai nhóm côn đồ đã hẹn nhau "huyết chiến" bằng dao khiến một người bị trọng thương ở đầu.

Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu

Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu

Mâu thuẫn khi san mặt bằng để giữ xe ngay cổng chùa dịp Tết, hai nhóm côn đồ đã hẹn nhau "huyết chiến" bằng dao khiến một người bị trọng thương ở đầu.