Hà Nội: xét xử vụ án “mua bán trẻ em”
Bị cáo Ngô Xuân Thủy trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) và vợ Thủy là Nguyễn Thị Hoa bị phạt 21 năm tù giam về tội “mua bán trẻ em”.
Ngày 5/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Thủy (sinh năm 1983, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) 11 năm tù giam và vợ Thủy là Nguyễn Thị Hoa bị phạt 10 năm tù giam về cùng tội “mua bán trẻ em”.
Theo cáo trạng, Đỗ Tuấn Anh (ở Hải Dương) cùng Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Anh Tuấn (cùng ở tỉnh Quảng Ninh) đều là những thanh niên không nghề nghiệp, hay tụ tập tại các quán internet ở huyện Chí Linh (Hải Dương). Do bí tiền ăn tiêu, cả ba đã bàn nhau lên mạng chat cùng các cô gái trẻ từ 14 đến 15 tuổi rồi lừa bán vào ổ mại dâm. Số tiền thu được, Mạnh được chia 200 nghìn đồng, còn lại chia đều cho Tuấn Anh, Tuấn và Bằng.
Ngày 26/1/2010, Tuấn Anh, Tuấn, Bằng và Mạnh bị toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội “mua bán trẻ em”. Riêng Tuấn Anh còn bị xử thêm về tội “giao cấu với trẻ em” và phải nhận mức án 18 năm tù với 2 tội danh trên. Còn Mạnh lĩnh án 14 năm tù, Bằng 12 năm và Tuấn bị phạt 15 năm tù. Các đối tượng khác trong vụ án vẫn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu khi nào bắt giữ được xử lý sau./.