Hai bị cáo được giảm án trong phiên xử phúc thẩm vụ thất thoát 3,8 triệu USD

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long) và Nguyễn Nam Liên (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế) đều được giảm án tù trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, làm thất thoát 3,8 triệu USD.

Chiều 27/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm với 2 bị cáo có kháng cáo trong vụ thất thoát hơn 3,8 triệu USD tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. 

Trong vụ án này, có 3 bị cáo kháng cáo gồm: Lương Văn Hóa (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược Cửu Long), Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long) và Nguyễn Nam Liên (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A H5N1). Các bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra xét xử phúc thẩm thì bị cáo Lương Văn Hóa đã tử vong do bệnh. Cụ thể, ngày 7/3/2023, Trại tạm giam T16 Bộ Công an có Báo cáo số 158/T16-HS, thông báo về việc người bị tạm giam Lương Văn Hóa đã tử vong ngày 6/3/2023 tại Bệnh viện Bạch Mai do viêm phổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, K biểu mô di căn hạch theo dõi nguồn gốc từ phổi.

Do đó, chỉ có 2 bị cáo là Nguyễn Văn Thanh Hải và Nguyễn Nam Liên tiếp tục tham gia phiên xét xử phúc thẩm. 

HĐXX phúc thẩm ghi nhận: Hai bị cáo Hải và Liên đã thành khẩn thừa nhận sai phạm. Trong đó, ông Hải được ghi nhận đã khắc phục xong hậu quả với số tiền hơn 168 triệu đồng. Còn ông Liên nộp thêm 200 triệu đồng (sơ thẩm đã nộp 200 triệu đồng) và không có tình tiết tăng nặng.

Do đó, tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long) được giảm từ 6 năm tù còn 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn ông Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) được giảm từ 24 tháng tù còn 15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nhận án 30 tháng tù treo
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nhận án 30 tháng tù treo

VOV.VN - Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị TAND TP Hà Nội tuyên án 30 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nhận án 30 tháng tù treo

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nhận án 30 tháng tù treo

VOV.VN - Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị TAND TP Hà Nội tuyên án 30 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Cao Minh Quang xin giảm nhẹ hình phạt trong lời nói sau cùng
Bị cáo Cao Minh Quang xin giảm nhẹ hình phạt trong lời nói sau cùng

VOV.VN - Do ông Cao Minh Quang đã phải nhập viện cấp cứu vì bệnh nên đã có đơn gửi đến HĐXX trình bày lời nói sau cùng, xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Cao Minh Quang xin giảm nhẹ hình phạt trong lời nói sau cùng

Bị cáo Cao Minh Quang xin giảm nhẹ hình phạt trong lời nói sau cùng

VOV.VN - Do ông Cao Minh Quang đã phải nhập viện cấp cứu vì bệnh nên đã có đơn gửi đến HĐXX trình bày lời nói sau cùng, xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu TGĐ Dược Cửu Long mất trước phiên tòa phúc thẩm
Cựu TGĐ Dược Cửu Long mất trước phiên tòa phúc thẩm

VOV.VN - Trước khi hầu tòa phúc thẩm vụ án ở Dược Cửu Long, liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, ông Lương Văn Hóa - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Dược phẩm Cửu Long đã mất do bệnh.

Cựu TGĐ Dược Cửu Long mất trước phiên tòa phúc thẩm

Cựu TGĐ Dược Cửu Long mất trước phiên tòa phúc thẩm

VOV.VN - Trước khi hầu tòa phúc thẩm vụ án ở Dược Cửu Long, liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, ông Lương Văn Hóa - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Dược phẩm Cửu Long đã mất do bệnh.