Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người bị chém chết
Ngày 20/6, TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Quốc Khánh cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 26/9/2011, trên đường Lê Lợi - khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.
Nguyễn Quốc Khánh, SN 1985, trú tại thôn Tân Thành, xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là lái xe hợp đồng của hãng taxi Hồng Hải tại Bắc Giang.
![]() |
|
Các bị cáo tại phiên tòa |
Trước đó, Nguyễn Quốc Khánh và Phạm Huy Hoàng có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong việc nhóm này hỏi đi xe taxi của Khánh rồi cầm chai bia, chai nước ngọt thuỷ tinh đuổi đánh Khánh và Hoàng. Vì vậy, Khánh đã về nhà lấy 1 con dao quắm, còn Hoàng đã gọi điện thoại cho Dương Văn Tuân mang 1 con dao quắm và 1 thanh kiếm đến để hỗ trợ.
Sau khi chuẩn bị đủ hung khí, 3 người cùng xông đến đánh nhau với nhóm thanh niên kia (nhóm này có khoảng 10 người với hung khí là dao nhọn, búa rìu và chai thuỷ tinh), trong đó có Vũ Duy Phương là người sử dụng 2 con dao chọc tiết lợn trong lúc “hỗn chiến”.
Trong lúc xô xát, Khánh đã dùng dao quắm có mỏ bổ 1 nhát trúng ngực trái Trần Huy Nam, dẫn đến hậu quả Nam chết do vết thương thấu phổi.
Ngày 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh 16 năm tù, Dương Văn Tuân 8 năm tù, Phạm Huy Hoàng 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, Vũ Duy Phương 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”./.
