Hải Phòng: Phát hiện hơn 1 triệu bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu

VOV.VN - Đây là vụ việc vi phạm pháp luật về hàng giả với số lượng lớn qua Cảng Hải Phòng.

Ngày 10/9, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện và xử lý lô hàng gồm hơn 1 triệu bao thuốc lá, vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam, được xác định là giả mạo nhãn hiệu thuốc lá 555.

Qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) phát hiện 2 lô hàng gồm 2 container, được vận chuyển trên tàu Bright Leam Chabang/1825N từ cảng Sihanoukville (Campuchia) về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người gửi hàng là Wong's Enterprise Limited – Campuchia.

Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và giám định 2 lô hàng này. Kết quả xác định, hàng hóa trong 2 container đều là thuốc lá điếu, số lượng hơn 1 triệu bao giả mạo nhãn hiệu 555. Thông tin ban đầu, người nhận hàng đã từ chối nhận hàng.

Theo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, đây là vụ việc vi phạm pháp luật về hàng giả với số lượng lớn qua Cảng Hải Phòng. Các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, lợi dụng chính sách của Nhà nước đối với hàng hóa quá cảnh, gửi kho ngoại quan, tạm nhập – tái xuất... để thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam sang nước thứ 3 thông qua hệ thống cảng biển tại khu vực Hải Phòng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Ban 389 của thành phố để thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận trên địa bàn quyết liệt hơn. Thứ hai, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu. Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh; tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, đặc biệt là trong thời gian từ nay đến cuối năm và dịp Tết nguyên đán”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ tài xế xe tải vận chuyển hơn 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu
Bắt giữ tài xế xe tải vận chuyển hơn 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

VOV.VN - Qua đấu tranh ban đầu, tài xế đã thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thuê cho khách hàng.

Bắt giữ tài xế xe tải vận chuyển hơn 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Bắt giữ tài xế xe tải vận chuyển hơn 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

VOV.VN - Qua đấu tranh ban đầu, tài xế đã thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thuê cho khách hàng.

Triệt phá chuyên án buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay
Triệt phá chuyên án buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN -  Hôm 19/3, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã phá thành công chuyên án buôn lậu thuốc lá điếu trên biển lớn nhất từ trước tới nay.

Triệt phá chuyên án buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay

Triệt phá chuyên án buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN -  Hôm 19/3, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã phá thành công chuyên án buôn lậu thuốc lá điếu trên biển lớn nhất từ trước tới nay.

Dùng xuồng máy vận chuyển 3.000 gói thuốc lá lậu
Dùng xuồng máy vận chuyển 3.000 gói thuốc lá lậu

VOV.VN - Đối tượng khai tên Lê Văn Phong, sinh năm 1978 sử dụng xuồng máy để vận chuyển lậu 3.000 gói thuốc lá thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Dùng xuồng máy vận chuyển 3.000 gói thuốc lá lậu

Dùng xuồng máy vận chuyển 3.000 gói thuốc lá lậu

VOV.VN - Đối tượng khai tên Lê Văn Phong, sinh năm 1978 sử dụng xuồng máy để vận chuyển lậu 3.000 gói thuốc lá thì bị cơ quan công an bắt giữ.