Hãm hiếp con chủ nhà khi đi mua gà đá

Trong lúc đi mua gà đá, chủ nhà đi vắng chỉ còn mấy đứa con ở nhà, tên Thừa đã nảy sinh ý đồ đen tối.

Sáng 22/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Quang Thừa (SN 1980, trú thôn Tân Lập, Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hợp bản án 15 tháng tù của TAND TP. Pleiku về tội trộm cắp tài sản, buộc phải chấp hành là 14 năm 3 tháng tù.

Khoảng 21h ngày 12/9/2008, Thừa điều khiển xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Mỹ trú Lam Sơn, Ninh Sim, Ninh Hòa để hỏi mua gà đá. Khi đến nhà chị Mỹ, Thừa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Thừa nhìn vào trong nhà thấy có 3 cháu nhỏ con chị Mỹ đang nằm ngủ ở dưới nền nhà, nên thừa nảy sinh ý định giao cấu với cháu Lê Thị Kiều Nhiên (SN 1994).

Thừa vào nhà chị Mỹ, tắt đèn định giở trò đồi bại thì bị cháu Nhiên giằng co la lớn. Thừa dùng tay bịt miệng Nhiên và chửi. Thấy vậy, hai em của Nhiên thức dậy la khóc.

Bị cáo Phan Quang Thừa

Lúc này, chị Võ Hòa và Nguyễn Minh Hoang Loan nghe tiếng con chị Mỹ khóc, nên cùng chạy đến nhà Nhiên. Sợ bị phát hiện, Thừa chạy ra sân nổ máy xe chạy ra quốc lộ 26A và chạy lên hướng Đắk Lắk một đoạn rồi quay đầu xe chạy xuống nhà anh Phan Quang Thọ (anh ruột Thừa, trú Ninh Sim. Nhinh Hòa) để ngủ.

Sau đó Thừa bỏ trốn lên TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai làm phụ hồ. Tại đây, Thừa đã thực hiện hành vi trộm cắp 7 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Hồng Linh trú tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nên bị cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku bắt tạm giam.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc loại tái phạm nguy hiểm. Năm 1997, Thừa bị đưa vào cơ sở giáo dục tại Tuy Hòa, Phú Yên. Năm 2002 bị Công an huyện Phù Cát, Bình Định bắt giam về tội trộm cắp tài sản, sau đó trốn khỏi nơi giam thì bị bắt.

Ngày 27/6/2003 bị TAND huyện Phù Cát, Bình Định xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 25/7/2003 bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 4 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Chấp hành xong hình phạt tù năm 2007. Về địa phương chưa được bao lâu đã tiếp tục phạm tội mới nên cần phải xử lý nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.