Hàng nghìn hộ dân ở Điện Biên bị lừa đầu tư vào dự án “ma”

Gần hai tháng trôi qua, các hộ nông dân vẫn chưa nhận được số tiền vay để hỗ trợ phát quang, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy rừng như doanh nghiệp đã hứa.

>> Về việc người dân thế chấp sổ đỏ vay vốn “phát quang, trồng rừng”
Công an tỉnh Điện Biên thống kê được gần 1.400 hộ dân ở 3 huyện: Tuần Giáo, Điện Biên và Điện Biên Đông bị doanh nghiệp lừa đảo lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ), với lời hứa được giúp vay vốn “Hỗ trợ phát quang, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy rừng”.

Tại huyện Tuần Giáo, 2 doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vân Ngoan, trụ sở tại xóm 25, xã Kim Phúc, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Công ty tư nhân Hà Khoa, trụ sở tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đứng ra thu gom sổ đỏ và các giấy tờ liên quan của hơn 1.000 hộ.

Tại huyện Điện Biên, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Đức, trụ sở tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, gom hồ sơ của 139 hộ nông dân ở 2 xã Thanh Chăn và Thanh Hưng.

Tại huyện Điện Biên Đông, một người tự xưng là Lê Hùng Cường, đại diện Công ty Vân Ngoan trú tại tổ 10, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ câu kết với Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1978, trú tại bản M­ường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, lấy đi 186 bộ hồ sơ của nông dân xã Luân Giới.

Trong khi đó, ngày 15/7, Bộ Tài chính ra thông báo khẳng định, Chính phủ không có dự án nào về phát quang, trồng rừng và cho đến thời điểm hiện tại không có nguồn vốn nào, kể cả trong nước và ngoài nước cho mục đích này. Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.