Hành hung công an khi bị bắt quả tang tụ tập hát karaoke trái phép

VOV.VN - Trong lúc can ngăn các đối tượng, 2 cán bộ công an đã bị Hồ Trung Dũng hành hung gây thương tích.

Viện kiểm sát nhân dân TX Đông Triều (Quảng Ninh) vừa khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ, hành hung lực lượng công an khi bị phát hiện tụ tập tại điểm kinh doanh karaoke.

Vụ việc xảy ra vào 22h ngày 8/8 tại điểm kinh doanh karaoke Thu Hà (phường Hồng Phong, TX Đông Triều, Quảng Ninh). Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phát hiện khoảng 10 thanh niên đang hát karaoke tại đây, trong khi dịch vụ karaoke phải tạm dừng để phòng chống dịch từ ngày 1/8. Sau khi yêu cầu quán dừng hoạt động, 2 nhóm thanh niên đã ra ngoài và xảy ra xô xát.

Trong lúc can ngăn các đối tượng, 2 cán bộ công an đã bị Hồ Trung Dũng (SN 1978, trú tại TX Đông Triều) hành hung gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã uống rượu say nên không làm chủ được hành vi.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng TX Đông Triều thống nhất khởi tố hình sự đối với Hồ Trung Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời giải quyết theo thủ tục rút gọn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Công an TX Đông Triều cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị thu hồi giấy phép điểm kinh doanh karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù
Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù

VOV.VN - Từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, Giàng Thị Lan đã trót lọt vận chuyển qua bên kia biên giới được 30 thùng và gần 187.000 chiếc khẩu trang qua biên giới.

Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù

Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù

VOV.VN - Từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, Giàng Thị Lan đã trót lọt vận chuyển qua bên kia biên giới được 30 thùng và gần 187.000 chiếc khẩu trang qua biên giới.

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang
Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

VOV.VN - N. đã chia sẻ và đăng tải các bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An chỉ với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

VOV.VN - N. đã chia sẻ và đăng tải các bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An chỉ với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Bắt giữ, cách ly y tế 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Bắt giữ, cách ly y tế 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

15 đối tượng có quốc tịch nước ngoài này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Bắt giữ, cách ly y tế 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giữ, cách ly y tế 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

15 đối tượng có quốc tịch nước ngoài này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng