Hãy vì lợi ích chung!
Để không ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của 9 hộ dân trong ngõ 52 đường Việt Bắc, tổ 39, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, UBND tỉnh đã thu hồi trên 200m2 đất để làm đường dân sinh mới bằng bê tông cho các hộ dân đi lại, nhưng các hộ dân vẫn phản đối.
Dự án xây Nhà ở sinh viên, Khu vui chơi du lịch được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt và giao cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương làm chủ đầu tư, ngay từ khi hình thành đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ và người dân. Tuy nhiên, khi thực hiện, dự án đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của một số hộ dân tại ngõ 52 đường Việt Bắc, tổ 39, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên đến mức chính quyền phải tổ chức cưỡng chế. Nhận thấy nội dung đơn kiến nghị của người dân có nhiều tình tiết đáng chú ý, phóng viên Báo TNVN đã về tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu sự thật…
Không có việc vô cớ chiếm ngõ dân sinh để kinh doanh
Trong đơn phản ánh đến báo TNVN, 9 hộ dân hiện đang sinh sống tại ngõ 52 đường Việt Bắc, tổ 39, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên bức xúc trước việc UBND tỉnh Thái Nguyên vô cớ lấy đường dân sinh ngõ 52 giao cho doanh nghiệp kinh doanh. Theo họ, con đường dân sinh ngõ 52 phục vụ cho việc đi lại làm ăn mà họ đang sử dụng đã có từ những năm 1960. Ngày 13/11/2001, HTX nông nghiệp phường Quang Trung có Biên bản hội nghị chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương. Cũng trong ngày 13/11/2001, HTX nông nghiệp có tờ trình gửi UBND phường Quang Trung, trong đó thống nhất cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương thuê 3.056,6m2 đất nông nghiệp thuộc tờ bản đồ số 15 gồm các thửa 23, 24, 25, 26 và 27.
Ngày 7/11/2002, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 34/QĐ-UB thu hồi 3.056,6m2 giao cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương thuê sử dụng vào mục đích xây dựng khu vui chơi du lịch với thời hạn 50 năm. Ngày 3/4/2003, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 799/QĐ-UB phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu vui chơi giải trí thuộc phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, trong đó nêu rõ diện tích cho thuê là dựa trên cơ sở của Quyết định số 34.
Tại điều 1, QĐ số 2342/QĐ - UB, ngày 26/9/2003 của UBND tỉnh Thái Nguyên nêu rõ: Giao cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương diện tích 3.056,6m2 đất tại thửa 60A, tờ bản đồ số 15 (đã chỉnh lí) tại phường Quang Trung; đồng thời khẳng định thu hồi 288m2 đất công cộng (đường dân sinh ngõ 52 đường Việt Bắc - PV). Để có đường mới cho các hộ dân đi lại, tại khoản 2, QĐ 2342/QĐ-UB yêu cầu thu hồi 288,0m2 đất chuyên dùng của Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương được giao tại Quyết định số 3661/QĐ-UB, ngày 26/9/2001 của UBND tỉnh trong thời hạn 50 năm để giao cho UBND phường Quang Trung sử dụng vào mục đích xây dựng đường dân sinh mới cho các hộ dân đang sử dụng tại ngõ 52 đường Việt Bắc.
Ngày 27/8/2009, UBND tỉnh có Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2342/QĐ-UB của UBND tỉnh. Nội dung điều chỉnh, bổ sung ghi rõ: “Giao 3.056,6m2 đất cho Cty Khách sạn Du lịch Dạ Hương để sử dụng vào mục đích xây dựng khu vui chơi du lịch và nhà ở cho sinh viên thuê”. Như vậy, tại Quyết định mới này, Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương được thực hiện thêm nội dung xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê trên phần diện tích đã được giao.
Như vậy, không có việc vô cớ thu hồi đường dân sinh ngõ 52 của dân giao cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương sử dụng để kinh doanh, chỉ đem lợi cho doanh nghiệp mà quên mất lợi ích nhân dân, như đơn các hộ dân phản ánh.
UBND phường tổ chức cưỡng chế là đúng
Để làm sáng tỏ việc cưỡng chế việc làm vi phạm của các hộ dân, ngày 28/2/2010, phóng viên Báo TNVN đã làm việc với lãnh đạo UBND phường Quang Trung. Tại buổi làm việc, ông Tô Hạ Sỹ, Chủ tịch UBND phường cho biết: Đất ngõ 52 là đất công do Nhà nước quản lý, khi thực hiện quy hoạch tổng thể dự án xây dựng khu vui chơi du lịch với diện tích 3.056,6m2 giao cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương thì diện tích 288m2 của ngõ 52 nằm trong đó, chia đôi diện tích mà dự án quy hoạch, nên việc UBND tỉnh thu hồi là hoàn toàn phù hợp. Để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của 9 hộ dân trong ngõ 52, UBND tỉnh đã thu hồi 288m2 đất chuyên dùng của Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương để làm đường dân sinh mới. Ngày 8/10/2003, UBND phường đã ban hành QĐ số 377 về làm đường dân sinh mới thay ngõ 52. Và Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương đã đầu tư làm con đường mới bằng bê tông cho các hộ dân đi lại, nhưng các hộ dân vẫn phản đối.
Theo ông Sỹ, sự việc trở nên căng thẳng và phải tổ chức cưỡng chế là khi Công ty tiến hành đầu tư san lấp mặt bằng diện tích đất được giao thì cùng thời điểm này các hộ dân đã tự ý đổ bê tông lên ngõ 52 cũ mà không có chủ trương, không báo cáo và không được UBND phường đồng ý. Mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng thi công để giải quyết, song các hộ dân vẫn cố tình đổ bê tông lên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty tại số Y857798 với diện tích 3.056,6m2. Ngoài việc đổ bê tông ngõ, các hộ dân lại còn tự ý tổ chức xây cổng ngõ với quy mô tương đương cổng của một tổ dân phố với 2 trụ cao khoảng 4m.
Ông Sỹ cho rằng: “Sau khi liên tiếp xảy ra những sai phạm cố ý của những hộ dân ngõ 52, UBND phường đã nhiều lần hòa giải nhưng đều không thành. Các hộ dân vẫn tiếp tục đấu tranh, không cần biết lợi ích chung mà cả tỉnh Thái Nguyên đã đặt vào dự án này, thậm chí khi UBND tỉnh có QĐ 854/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại họ vẫn không nhất trí, trong khi cán bộ tổ dân phố khẳng định ngõ 52 mới được xây dựng tốt hơn hẳn ngõ 52 cũ. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, chúng tôi đã làm đúng chức năng, quy trình. Việc cưỡng chế phá bỏ trụ cổng do dân tự ý xây dựng để bàn giao mặt bằng cho Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương thi công công trình là việc làm đúng. Chúng tôi tiếp tục có các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự địa phương, bảo vệ việc thực hiện dự án…”.
Hãy vì lợi ích chung!
Tìm hiểu việc thực hiện dự án, PV Báo TNVN đã làm việc với ông Đỗ Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương. Ông Hiệp cho biết: Trước khi thực hiện dự án, khu vực này từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội. Từ khi được đầu tư thì nơi đây đã hoàn toàn đổi khác. Bộ mặt đô thị, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, hơn nữa, việc xã hội hóa trong việc xây dựng khu nhà ở xã hội, xây dựng khu vui chơi du lịch là chủ trương hoàn toàn đúng đắn không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà đang diễn ra trên cả nước.
Là doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án theo quy hoạch chung của tỉnh Thái Nguyên, trong bối cảnh khó khăn từ khủng hoảng kinh tế, Công ty đã hết sức nỗ lực để thực hiện dự án đúng yêu cầu mục đích và tiến độ đề ra. Ngõ 52 cũ chia cắt dự án làm hai, nên dự án không thể thực hiện quy hoạch tổng thể được, do vậy UBND tỉnh thu hồi và yêu cầu Công ty làm ngõ mới phục vụ cho việc đi lại, sản xuất kinh doanh của 9 hộ dân trong ngõ 52 là hoàn toàn chính đáng. Vì lẽ đó, Công ty đã đầu tư 80 triệu đồng xây dựng đường bê tông mới, có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ việc đi lại của nhân dân.
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, trước đây vào buổi tối, ít người dám bén mảng đến đây vì an ninh trật tự không đảm bảo, còn bây giờ thì khác hẳn, đêm đêm rộn ràng tiếng trao đổi bài của sinh viên từ 200 căn phòng trọ, giảm tải cho các trường trên địa bàn tỉnh về nhà ở cho sinh viên. Nghe chúng tôi nói về thực tế đáng mừng này, Giám đốc Đỗ Trọng Hiệp cho biết: Thời gian tới, Công ty sẽ thuê giáo viên về dạy dưỡng sinh cho người cao tuổi, có sân dành cho việc tập các môn thể dục nâng cao sức khỏe, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ để người dân nơi đây giảm mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Còn về bức xúc của một số hộ dân, ông Hiệp chia sẻ: “Việc đang đi lại trên con đường cũ nay phải sang đi đường mới tuy gần nhau, nhưng có lẽ chưa quen nên những bức xúc của các hộ dân phần nào dễ hiểu. Song, vì những lợi ích cho xã hội, tôi mong rằng các hộ dân hãy hy sinh một phần lợi ích của mình vì lợi ích chung của xã hội”.
Phải thay đổi một thói quen quả thật không dễ đối với những hộ dân đang sinh sống tại ngõ 52 đường Việt Bắc, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên. Tuy nhiên, đúng như Giám đốc Đỗ Trọng Hiệp đã nói, chúng tôi tin rằng, vì lợi ích chung của toàn xã hội, trong đó có lợi ích của gia đình, con cháu mình, những người dân nơi đây sẽ hiểu ra và tạo điều kiện để dự án xây dựng nhà ở xã hội, khu vui chơi du lịch được hoàn tất góp phần giảm tải nhu cầu nhà ở cho sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nét văn hóa ngày càng đẹp trong mỗi khu dân cư./.