Hé lộ động cơ gây án của nghi can vụ 2 cha con bị sát hại trong rừng

VOV.VN -Bước đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của nghi can vụ 2 cha con nghi bị sát hại trong rừng là do mâu thuẫn tranh chấp đất.

Liên quan vụ 2 cha con nghi bị sát hại trong rừng, Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi can vụ án được xác định là Dương Kim Minh (SN 1979), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Gia đình- Xã hội)

Cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của nghi can là do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Cụ thể, Dương Kim Minh nghi ngờ ông Chi nhổ một số cây thông mới trồng của mình nên nảy sinh thù hằn.

Sáng 2/3, ông Chi cùng con trai 11 tuổi đi vào rừng. Tại đây, Minh đã hỏi ông Chi “có nhổ cây thông nhà mình lần nữa không”. Sau khi nghe ông Chi trả lời: “Không”, Minh đã dùng súng tự chế bắn vào ngực ông Chi, đồng thời dùng dao để sát hại người này. Tiếp đó, nghi can xuống tay với cả con trai nạn nhân để bịt đầu mối.

Sau khi sát hại hai cha con Chi, ngày 3/3, nghi can Minh mang cuốc ra hiện trường vụ án xóa dấu vết. 16h cùng ngày, đối tượng mang xe máy và hơn 10 triệu đồng rời khỏi địa phương.

Sáng 7/3, trong lúc người dân đi qua khu vực đường ven đồi ở thôn Lân Khinh, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn phát hiện một chiếc xe máy màu xanh bên vệ đường. Từ thông tin này, người dân tìm kiếm, phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại Khe Lân Khinh, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, cách hiện trường 150km cùng xe máy và tư trang. Người này có đặc điểm nhận dạng giống nghi can sát hại cha con ông Dương Kim Chi (sinh năm 1983) cùng con trai là Dương Phúc Thuận (sinh năm 2007), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, trước đó, ông Dương Kim Chi đã bị Ủy ban nhân dân xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn phạt 500.000 đồng vì hành vi nhổ cây thông của gia đình nghi can Dương Kim Minh.

Theo Thượng tá Đào Văn Phú, qua công tác xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy nghi can Dương Kim Minh vắng mặt tại địa phương sau khi xảy ra án mạng. Từ tình tiết này, lãnh đạo Công an tỉnh thành lập ban chuyên án thống nhất triệu tập bà Triệu Thị Phẩy là vợ của nghi can Minh. Đồng thời, cùng với áp dụng các biện pháp đấu tranh, tác động tâm lý, bà Phẩy đã cung cấp đủ thông tin về chồng mình và chỉ ra nơi phi tang thi thể nạn nhân và chiếc xe máy của ông Dương Kim Chi./.

                                                                                     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi thể hai bố con cách nhau 3km, nghi bị sát hại
Thi thể hai bố con cách nhau 3km, nghi bị sát hại

VOV.VN -Thấy hai cha con đi làm rừng 2 ngày không về, dân làng báo công an thì phát hiện thi thể nạn nhân cách nhau 3km.

Thi thể hai bố con cách nhau 3km, nghi bị sát hại

Thi thể hai bố con cách nhau 3km, nghi bị sát hại

VOV.VN -Thấy hai cha con đi làm rừng 2 ngày không về, dân làng báo công an thì phát hiện thi thể nạn nhân cách nhau 3km.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu nghi án bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại
Hé lộ nguyên nhân ban đầu nghi án bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại

VOV.VN -Một cán bộ tại Công an TP Lào Cai cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp thì nguyên nhân có thể là do người chồng ghen tuông nên dùng búa đinh đập vào đầu vợ

Hé lộ nguyên nhân ban đầu nghi án bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại

Hé lộ nguyên nhân ban đầu nghi án bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại

VOV.VN -Một cán bộ tại Công an TP Lào Cai cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp thì nguyên nhân có thể là do người chồng ghen tuông nên dùng búa đinh đập vào đầu vợ

Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?
Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?

VOV.VN -Nghi can được xác định là Dương Kim Minh (sinh năm 1979), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã treo cổ tự tử.

Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?

Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?

VOV.VN -Nghi can được xác định là Dương Kim Minh (sinh năm 1979), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã treo cổ tự tử.

Vụ sát hại 5 người trong gia đình, nghi phạm khai chỉ một mình ra tay
Vụ sát hại 5 người trong gia đình, nghi phạm khai chỉ một mình ra tay

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh, sau đó đã lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân 

Vụ sát hại 5 người trong gia đình, nghi phạm khai chỉ một mình ra tay

Vụ sát hại 5 người trong gia đình, nghi phạm khai chỉ một mình ra tay

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh, sau đó đã lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân