Hiếp dâm xong bỏ trốn biệt tích 31 năm

VOV.VN -Cách đây 31 năm, Đức nhậu say rồi giở trò đồi bại với một người phụ nữ. Xong chuyện, đối tượng liền bỏ trốn biệt tích.

Ngày 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một quá trình điều tra, vừa qua (10/5), tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt được Nguyễn Đình Đức (54 tuổi, trú tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Đức là đối tượng đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 132, ngày 9/5/1988 của Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2, Bộ Quốc phòng về tội hiếp dâm.

Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 01/2/1987, Nguyễn Đình Đức (khi đó là quân nhân công tác tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), sau khi uống rượu về đến khu vực xã Trung thành, huyện Vị Xuyên thì gặp chị Vương Thị T (trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên). Tại đây, Đức đã dở trò đồi bại, hiếp dâm chị T.

Sau khi bị phát hiện, Đức bị cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2 khởi tố, bắt giam để điều tra xử lý, tuy nhiên sau đó, Đức đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam thay tên, đổi họ, xây dựng gia đình và sinh sống tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hiện, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2- Bộ Quốc Phòng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người: Quá khứ bất hảo của nghi phạm
Hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người: Quá khứ bất hảo của nghi phạm

Liên quan đến vụ thảm sát tại Cao Bằng, Công an tỉnh cho biết, nghi phạm Lý Đình Khánh từng có tiền án hiếp dâm trẻ em và phải thụ án 3 năm tù.

Hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người: Quá khứ bất hảo của nghi phạm

Hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người: Quá khứ bất hảo của nghi phạm

Liên quan đến vụ thảm sát tại Cao Bằng, Công an tỉnh cho biết, nghi phạm Lý Đình Khánh từng có tiền án hiếp dâm trẻ em và phải thụ án 3 năm tù.

Vụ hiếp dâm không thành, giết 4 người: Hành vi côn đồ, mất tính người
Vụ hiếp dâm không thành, giết 4 người: Hành vi côn đồ, mất tính người

VOV.VN - Theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, hành vi của nghi can vụ thảm sát 4 người ở Cao Bằng thể hiện tính côn đồ, mất hết tính người, cần phải lên án, xử lý nghiêm.

Vụ hiếp dâm không thành, giết 4 người: Hành vi côn đồ, mất tính người

Vụ hiếp dâm không thành, giết 4 người: Hành vi côn đồ, mất tính người

VOV.VN - Theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, hành vi của nghi can vụ thảm sát 4 người ở Cao Bằng thể hiện tính côn đồ, mất hết tính người, cần phải lên án, xử lý nghiêm.

Hiếp dâm nạn nhân rồi dùng điện thoại ghi lại hình ảnh
Hiếp dâm nạn nhân rồi dùng điện thoại ghi lại hình ảnh

VOV.VN - Khống chế, đưa nạn nhân vào ngôi nhà hoang để hiếp dâm, Truyền còn dùng điện thoại ghi lại cảnh nạn nhân không mảnh vải che thân.

Hiếp dâm nạn nhân rồi dùng điện thoại ghi lại hình ảnh

Hiếp dâm nạn nhân rồi dùng điện thoại ghi lại hình ảnh

VOV.VN - Khống chế, đưa nạn nhân vào ngôi nhà hoang để hiếp dâm, Truyền còn dùng điện thoại ghi lại cảnh nạn nhân không mảnh vải che thân.