Hoa hậu Phương Nga sử dụng “quyền im lặng” tại toà

VOV.VN - Hôm nay, TAND TPHCM đưa ra xét xử phiên toà sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 2 bị cáo là Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Hôm nay (22/6), Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phiên toà sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị cáo là Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi), Hoa hậu người Việt tại Liên bang Nga năm 2007 và bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi), bạn thân của Phương Nga. 

Ông Cao Toàn Mỹ - bị hại của vụ án, được cho là người tình của Hoa hậu - đến tòa cùng 2 luật sư bảo vệ quyền lợi.

Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Phương Nga tại tòa.

Hoa hậu Phương Nga đến phiên tòa hôm nay cùng với mẹ và 5 luật sư bào chữa. Do Hoa hậu Phương Nga còn có quốc tịch Liên bang Nga nên đại diện Tổng lãnh sự quán nước này cũng tham dự phiên xử. Một số người liên quan tại phiên toà bị hoãn trước đó không có mặt, hôm nay cũng được tòa triệu tập đã có mặt.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Phương Nga quen ông Cao Toàn Mỹ qua mạng Internet. Năm 2012, Nga nói thân với nhiều người có khả năng mua nhà giá rẻ, nên dụ ông Mỹ mua kiếm lời. 

Lúc đầu, cô giới thiệu cho ông Mỹ căn nhà ở Quận 5, giá 6 tỷ đồng (trong khi giá thị trường 8 tỷ) nhưng giao dịch không thành công nên chuyển qua căn khác ở Quận 2 trị giá 16,5 tỷ đồng. Số tiền này ông Mỹ đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Đức Thùy Dung, theo yêu cầu của hoa hậu.

Phương Nga được cho là bịa lý do căn nhà này bị vướng thủ tục, số tiền ông Mỹ đưa trước đó đã đặt cọc cho căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) với giá tương đương. Cô sau đó nhờ người giúp việc thuê ông Nguyễn Văn Yên đóng giả chủ nhà. Người đẹp soạn sẵn bản di chúc giả rồi lập các hợp đồng mua bán, đặt cọc giả nhờ ông Yên ký để đi lừa doanh nhân.

Cơ quan điều tra cho rằng, nhận được tiền, Nga né tránh không bàn giao nhà cho ông Mỹ. Khi bị tố cáo, cô thuê một cặp vợ chồng đánh "dằn mặt" đại gia, buộc ông rút đơn. Quá trình điều tra, Phương Nga cho rằng 16,5 tỷ đồng bị cáo buộc lừa đảo, thực chất là khoản tiền “thực hiện hợp đồng tình cảm trong 7 năm” với ông Mỹ, song ông này phủ nhận chuyện yêu đương với hoa hậu.

Bị cáo sử dụng "quyền im lặng" tại tòa.

Trong phần xét hỏi buổi sáng, chủ tọa phiên toà yêu cầu đưa hoa hậu Phương Nga vào phòng cách ly trước khi gọi Nguyễn Đức Thùy Dung đến trước vành móng ngựa. Cũng như lần trước, bị cáo Thuỳ Dung phủ nhận cáo trạng, khẳng định Nga có quan hệ tình cảm với ông Mỹ và ông này hứa cho Nga tiền để kinh doanh Spa tổng số tiền 9,5 tỷ đồng. Dung nhận tiền từ ông Mỹ rút ra rồi đưa ngay cho Nga. Dung cũng khai từng được xem nhiều email ông Mỹ gửi cho Nga.

Khi hoa hậu Phương Nga được đưa vào phòng xử. Bị cáo dứt khoát giữ nguyên những lời khai trước. Nga khẳng định bị cáo không lừa đảo, bị cáo không có tội gì hết.

Trong phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai này, tòa đã triệu tập ông Nguyễn Văn Yên - người đã viết giấy giả nhận tiền đặt cọc mua căn nhà ở Nguyễn Trãi cho Phương Nga với số tiền trả công là 10 triệu đồng.

Trong phần thẩm vấn chiều nay, Hoa hậu Phương Nga được gọi thẩm vấn nhưng bị cáo này đề nghị được giữ “quyền im lặng” vì cho rằng, trước đây vì tin tưởng người khác nên bị cáo đã khai theo hướng dẫn, sau đó bị bắt… Về những lời khai của Thuỳ Dung, hoa hậu Phương Nga nói, bị cáo không có ý kiến gì.

Tòa thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ, ông Mỹ cho biết 2 lần tố cáo Nga và Dung. Lần đầu có nội dung 2 cô gái "vay tiền mở Spa không trả", lần sau là lừa tiền mua nhà… 

Ngày mai (23/6), phiên toà tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa làm rõ hợp đồng tình cảm của hoa hậu Phương Nga
Chưa làm rõ hợp đồng tình cảm của hoa hậu Phương Nga

Viện KSND TP.HCM cho rằng cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ được mối quan hệ tình cảm, mục đích đưa tiền giữa ông Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.

Chưa làm rõ hợp đồng tình cảm của hoa hậu Phương Nga

Chưa làm rõ hợp đồng tình cảm của hoa hậu Phương Nga

Viện KSND TP.HCM cho rằng cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ được mối quan hệ tình cảm, mục đích đưa tiền giữa ông Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.

Tìm email phát tán "hợp đồng tình ái" hoa hậu Phương Nga
Tìm email phát tán "hợp đồng tình ái" hoa hậu Phương Nga

VOV.VN - Bộ Công an vừa đề nghị Công an TPHCM liên hệ với Interpol nhờ hỗ trợ xác định địa chỉ email phát tán “hợp đồng tình dục” giữa Nga và ông Mỹ

Tìm email phát tán "hợp đồng tình ái" hoa hậu Phương Nga

Tìm email phát tán "hợp đồng tình ái" hoa hậu Phương Nga

VOV.VN - Bộ Công an vừa đề nghị Công an TPHCM liên hệ với Interpol nhờ hỗ trợ xác định địa chỉ email phát tán “hợp đồng tình dục” giữa Nga và ông Mỹ

Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Mỹ tố người phát tán tài liệu
Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Mỹ tố người phát tán tài liệu

Ông Cao Toàn Mỹ làm đơn tố cáo ông L.M.N cho rằng ông này tung tin giả mạo các email, tin nhắn của ông Mỹ gửi Phương Nga lên internet. 

Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Mỹ tố người phát tán tài liệu

Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Mỹ tố người phát tán tài liệu

Ông Cao Toàn Mỹ làm đơn tố cáo ông L.M.N cho rằng ông này tung tin giả mạo các email, tin nhắn của ông Mỹ gửi Phương Nga lên internet. 

“Hợp đồng tình ái” giữa Hoa hậu Phương Nga và “đại gia” không tồn tại
“Hợp đồng tình ái” giữa Hoa hậu Phương Nga và “đại gia” không tồn tại

VOV.VN -  VKS cho rằng, không đủ căn cứ để chứng minh giữa Hoa hậu Phương Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm liên quan đến số tiền 16,5 tỷ đồng

“Hợp đồng tình ái” giữa Hoa hậu Phương Nga và “đại gia” không tồn tại

“Hợp đồng tình ái” giữa Hoa hậu Phương Nga và “đại gia” không tồn tại

VOV.VN -  VKS cho rằng, không đủ căn cứ để chứng minh giữa Hoa hậu Phương Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm liên quan đến số tiền 16,5 tỷ đồng

Làm rõ nhiều tình tiết mới quan trọng trong vụ Hoa hậu Phương Nga
Làm rõ nhiều tình tiết mới quan trọng trong vụ Hoa hậu Phương Nga

Kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ nhiều tình tiết quan trọng thể hiện sự lừa đảo có chủ đích của hoa hậu Phương Nga.

Làm rõ nhiều tình tiết mới quan trọng trong vụ Hoa hậu Phương Nga

Làm rõ nhiều tình tiết mới quan trọng trong vụ Hoa hậu Phương Nga

Kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ nhiều tình tiết quan trọng thể hiện sự lừa đảo có chủ đích của hoa hậu Phương Nga.