Hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Sáng 5/3, Toà án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Phiên toà do Thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh Tòa Hình sự, Toà án Nhân dân TP.HCM làm chủ tọa. Hội đồng xét xử còn có Thẩm phán Lê Công Huân và 3 Hội thẩm Nhân dân.

Tòa án Nhân dân TP.HCM triệu tập hơn 2.400 người liên quan gồm: các cá nhân thuộc nhóm cán bộ Ngân hàng SCB (316 người); những người đứng tên công ty, tên người vay, các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp, rút tiền (1.153 người); các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB (692 người); nhóm cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người).

Ngoài ra, phiên tòa có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại, cùng một số người phiên dịch do có bị cáo là người nước ngoài.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Toà án Nhân dân TP.HCM cho biết đến chiều nay (4/3), công tác chuẩn bị cho phiên toà đã hoàn tất. Toà án Nhân dân TP.HCM bố trí nơi tác nghiệp cho phóng viên báo chí, nơi giam giữ, cách ly, nghỉ ngơi của các bị cáo, đảm bảo công tác xét xử diễn ra bình thường.

Theo ông Duy, phiên toà này là giai đoạn 1 của vụ án, tập trung xét xử các sai phạm trong hoạt động tín dụng của bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác có liên quan, làm cơ sở để tiến hành giai đoạn 2 của vụ án, thu hồi tài sản để giải quyết các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Mặc dù là phiên tòa công khai nhưng do trụ sở Toà án Nhân dân TP.HCM đang trùng tu nên không thể bố trí chỗ ngồi cho người thân của các bị cáo tham dự. Tuy nhiên, hoạt động tiếp công dân của Tòa án Nhân dân TP.HCM vẫn diễn ra bình thường.

Chánh Văn phòng Toà án Nhân dân TP.HCM lưu ý, các luật sư cũng như những người làm nhiệm vụ tại toà, kể cả phóng viên, khi đến toà không mang theo laptop. Toà sẽ bố trí máy tính để sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tỷ phú Chu Lập Cơ bị truy tố vì nghe chỉ đạo của vợ
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tỷ phú Chu Lập Cơ bị truy tố vì nghe chỉ đạo của vợ

VOV.VN - Theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong đại án Vạn Thịnh Phát, giúp sức vợ gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỉ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tỷ phú Chu Lập Cơ bị truy tố vì nghe chỉ đạo của vợ

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tỷ phú Chu Lập Cơ bị truy tố vì nghe chỉ đạo của vợ

VOV.VN - Theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong đại án Vạn Thịnh Phát, giúp sức vợ gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỉ đồng.

Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4

VOV.VN - TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4.

Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4

Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4

VOV.VN - TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4.

Tiếp tục thực hiện chủ trương phân hóa sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, FLC
Tiếp tục thực hiện chủ trương phân hóa sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, FLC

VOV.VN - Chủ trương phân hóa sai phạm sẽ tiếp tục thực hiện trong hàng loạt vụ án, trong đó có Vạn Thịnh Phát, FLC,... Riêng các đối tượng liên quan vụ Vạn Thịnh Phát là hơn 1000 người.

Tiếp tục thực hiện chủ trương phân hóa sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, FLC

Tiếp tục thực hiện chủ trương phân hóa sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, FLC

VOV.VN - Chủ trương phân hóa sai phạm sẽ tiếp tục thực hiện trong hàng loạt vụ án, trong đó có Vạn Thịnh Phát, FLC,... Riêng các đối tượng liên quan vụ Vạn Thịnh Phát là hơn 1000 người.

Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan vụ AIC, Vạn Thịnh Phát
Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan vụ AIC, Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương và các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan vụ Việt Á, công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan vụ AIC, Vạn Thịnh Phát

Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan vụ AIC, Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương và các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan vụ Việt Á, công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát.