Hoàn tất khám xét, đưa 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về trại tạm giam

VOV.VN - Tối nay (8/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất việc khám xét nơi ở, đưa 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về Trại tạm giam của Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về các sai phạm quản lý đất đai.

Sau khi có các Quyết định tố tụng, chiều tối nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Cảnh sát Cơ động đã có măt tại nhà riêng của ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, bắt tạm giam.

Đến hơn 19h, Công an đã đưa lên xe công vụ các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án. 3 bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Lê Mộng Điệp đã được đưa về Trại tam giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Giai đoạn 2010-2015, ông Nguyễn Chiến Thắng là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Mộng Điệp là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Từ cuối năm 2015, ông Lê Đức Vinh là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Với các sai phạm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, sau khi có kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, cuối năm 2019, các ông Thắng, Vinh đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; còn ông Điệp bị cảnh cáo về Đảng.

Cả 3 người này bị khởi tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Dự án Cửu Long Sơn Tự, diện tích hơn 500 ha trên núi Chín Khúc, phần lớn là diện tích đất trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng 478 ha, diện tích phục vụ dịch vụ tâm linh 3,52 ha.

Từ năm 2009-2015, dự án 4 lần điều chỉnh, diện tích phục vụ cho dịch vụ tâm linh tăng lên hơn 5 ha. Ông Nguyễn Chiến Thắng có giao hơn 7.500m2 đất ở lâu dài trên đỉnh núi Chín Khúc khi chưa chuyển mục đích từ đất rừng sang đất ở. Đến năm 2019, ông Đào Công Thiên mới thực hiện điều chỉnh sang đất trồng rừng sản xuất.

Dù quy hoạch 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa đã san ủi hơn 40 ha trên núi để làm dự án.

Dự án Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung, có quy mô hơn 19 ha, do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã cho thi công san nền, một phần ống thoát nước, ống dẫn cáp điện ngầm, hố ga thu nước… là không phù hợp quy định pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

Đây là vụ án thứ 3 liên quan đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Khánh Hòa khởi tố từ tháng 5 trở lại đây. Trước đó, các ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh; ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm khi thực hiện Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm đất đai
Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm đất đai

VOV.VN - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam vì các sai phạm liên quan đất đai.

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm đất đai

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm đất đai

VOV.VN - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam vì các sai phạm liên quan đất đai.

Đề nghị án 12-13 năm tù với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank
Đề nghị án 12-13 năm tù với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank

Bị cáo Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT của GPBank bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Đề nghị án 12-13 năm tù với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank

Đề nghị án 12-13 năm tù với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank

Bị cáo Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT của GPBank bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan 
Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan 

VOV.VN - Chiều 15/3, tiếp tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài; bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất.

Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan 

Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan 

VOV.VN - Chiều 15/3, tiếp tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài; bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất.