Vụ tham nhũng đất đai tại huyện Hóc Môn:

Hoãn xét xử vì luật sư… bận

Hai luật sư nhận bào chữa cho bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bận bào chữa ở một vụ hình sự khác và chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án.

>> Xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn

Ngày 29/11, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM mở phiên xét xử vụ tham nhũng đất đai tại huyện Hóc Môn theo đơn kháng cáo của 6/10 bị cáo.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên tòa theo đơn xin hoãn của luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, người đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù về tội “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” và “lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn; Dương Minh Trung, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn; Hà Văn Hòa và Nguyễn Thị Hà, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Thành Phát; Đặng Công Danh, nguyên Giám đốc Công ty Danh Khoa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng bà Lưu Thị Minh Hiền, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh chợ Lớn kháng cáo kêu oan.

Đại diện ngân hàng này cũng làm đơn kháng cáo đối với việc kê biên tài sản mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Tại tòa, các bị cáo cũng như nguyên đơn đương sự giữ nguyên quan điểm và nội dung kháng cáo.

Luật sư Trần Văn Tạo và Phạm Công Út nhận bào chữa cho Nguyễn Văn Khỏe có đơn xin được hoãn phiên tòa vì lý do bận bào chữa ở một vụ hình sự khác và chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án. Bị cáo Khỏe cũng xin Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tham gia phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn vì bị cáo Khỏe bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất về tội “nhận hối lộ” là tử hình nên cần thiết có sự tham gia của các luật sư.

Một số luật sư khác đề nghị tòa triệu tập thêm bị cáo Nguyễn Công Định (không kháng cáo, án sơ thẩm 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”) và nguyên Chánh văn phòng UBND huyện Hóc Môn. Các kiến nghị này đã được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà và Hà Văn Hòa đã thực hiện các hành vi gian dối để làm thủ tục hợp thức hóa dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Để dự án sớm được phê duyệt, Hà và Hòa đã chi gần 2 tỷ đồng để hối lộ quan chức huyện Hóc Môn, xã Đông Thạnh, cán bộ Ngân hàng Agribank chợ Lớn, trong đó Nguyễn Văn Khỏe “bỏ túi” 1,5 tỷ đồng.

Hà và Hòa đã dùng dự án trên để thế chấp vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank chợ Lớn 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng.

Hai bị cáo đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án chung thân cùng về tội “đưa hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.