Hôm nay xét xử nữ giám đốc hủy show "Về đây bốn cánh chim trời"

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc hủy show "Về đây bốn cánh chim trời" vào phút chót được đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 11/8, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đưa ra xét xử Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu vụ án, từ tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị và triển khai các bước tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 28/12/2025. 

Sau đó, dù biết rõ chương trình không đủ các điều kiện để tổ chức, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền vé từ nhiều khán giả. Đến thời điểm biểu diễn, khán giả được cho vào Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Nhưng sau một thời gian chờ đợi, không có nghệ sĩ nào xuất hiện để biểu diễn, chương trình bị thông báo hủy bỏ. Một số khán giả bức xúc đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bà Hà thừa nhận sai phạm và khai nhận, chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" không diễn ra được do phía Ngọc Việt Education không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc; không đạt được thỏa thuận thanh toán 50% trước show và 50% sau show. 

photo2025-12-29-090904-090958-1766975267919-176697526852633173535-1767003801926-17670038025581643000.jpg

Vụ huỷ show "Về đây bốn cánh chim trời": Khán giả được hoàn tiền vé như thế nào?

VOV.VN - Show “Về đây bốn cánh chim trời” bất ngờ bị huỷ tối 28/12, kéo theo làn sóng bức xúc của hàng nghìn khán giả đã mua vé. Khi Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, câu hỏi đặt ra là tiền vé có thể lấy lại không và các nghệ sĩ nhận thù lao ra sao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công an đạp xe tuần tra ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
Công an đạp xe tuần tra ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

VOV.VN - Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất”, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND phường xây dựng mô hình tổ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự “Ba Nhất”, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường.

Công an đạp xe tuần tra ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công an đạp xe tuần tra ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

VOV.VN - Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất”, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND phường xây dựng mô hình tổ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự “Ba Nhất”, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường.

Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn
Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn

VOV.VN - Công an bắt đối tượng trốn truy nã Dương Sỹ Lâm sau khi dùng súng đe dọa người truy đuổi rồi trộm xe máy, điện thoại để tiếp tục bỏ trốn.

Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn

Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn

VOV.VN - Công an bắt đối tượng trốn truy nã Dương Sỹ Lâm sau khi dùng súng đe dọa người truy đuổi rồi trộm xe máy, điện thoại để tiếp tục bỏ trốn.

Khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật
Khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp hoàn thiện nội dung chính sách, khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm quy trình khoa học, chuyên nghiệp, minh bạch, không để phát sinh khoảng trống pháp luật.

Khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật

Khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp hoàn thiện nội dung chính sách, khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm quy trình khoa học, chuyên nghiệp, minh bạch, không để phát sinh khoảng trống pháp luật.