Hơn 20 năm tù cho Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn

Trong 3 bị cáo là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long, duy nhất Lê Thăng Long được giảm án từ 5 năm xuống còn 3 năm 6 tháng vì có những tình tiết giảm nhẹ mới.

>> Xét xử phúc thẩm Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn

Chiều 11/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn, với phần bào chữa của các luật sư, tự bào chữa của bị cáo, phần tranh luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tuyên án.

Tại phiên phúc thẩm, Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục quanh co, chối tội, cho rằng hành vi của mình như: lập ra cái gọi là “nhóm nghiên cứu Chấn”, cấu kết với một số tổ chức khác, làm ra 53 tài liệu và tàng trữ 7 tài liệu khác có nội dung không tốt… không nhằm mục đích “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” mà chỉ có ý muốn cảnh báo, kiến nghị với chính quyền.

Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo và thấy rằng, bản án sơ thẩm tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với mức án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế tại địa phương dành cho Trần Huỳnh Duy Thức là có căn cứ, đúng người, đúng tội và tuyên bố y án.

Các bị cáo (từ phải sang): Lê Thăng Long, Lê Công Định và Trần Hùynh Duy Thức
tại phiên tòa phúc thẩm (ảnh: TTXVN)

Với bị cáo Lê Công Định, lý do kháng cáo nêu tình tiết giảm nhẹ do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải chu cấp cho mẹ già và 2 cháu là tình tiết không mới. 5 năm tù giam là mức án thấp nhất trong khung hình phạt dành cho Lê Công Định. Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và mức án đã tuyên ở phiên sơ thẩm là 5 năm tù giam, 3 năm quản chế tại địa phương đối với Lê Công Định. Thái độ thành khẩn, hối lỗi và hoàn cảnh của bị cáo sẽ được xem xét trong quá trình chấp hành hình phạt tù.

Riêng Lê Thăng Long, trong phần xét hỏi tại tòa sáng cùng ngày, bị cáo vẫn không thừa nhận là mình phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với các hành vi như: tham gia "nhóm nghiên cứu Chấn”, thành lập cái gọi là phong trào “Chấn hưng nước Việt”… Nhưng trong phần bào chữa của luật sư và phần tự bào chữa của bị cáo buổi chiều, Lê Thăng Long đã có sự chuyển biến, nhận thức được những hành vi của mình là phạm pháp và nhận tội, xin hưởng lượng khoan hồng. 

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo đã ăn năn, hối cải, chuyển biến rõ về nhận thức nên chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm từ 5 năm tù giam, 3 năm quản chế xuống còn 3 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng: vụ án Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm an ninh quốc gia, hoạt động của các bị cáo là có tổ chức, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng Việt Nam, bản án đối với các bị cáo là có căn cứ xác đáng, đúng người, đúng tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.