Hơn 20 thanh niên mang đao, mã tấu hẹn nhau ra công viên để "quyết đấu"

Các nhóm thanh niên trên 20 người mang theo nhiều vũ khí như tuýp sắt, mã tấu, đao hẹn nhau đến công viên để chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 1/3, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cùng UBND huyện đã tổ chức trao giấy khen đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích ngăn chặn kịp thời các băng nhóm chuẩn bị hỗn chiến tại xã Tam An. 

Theo đó, có 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm: Đội Điều tra tổng hợp, Công an xã Tam An, Thượng úy Nguyễn Quốc Vương, Thượng úy Đỗ Song Toàn - Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Thiếu tá Nguyễn Đình Nam - Trưởng Công an xã Tam An và Thượng úy Trần Quang Tuyến - Cán bộ Công an xã Tam An đã vinh dự nhận được giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phát hiện ngăn chặn kịp thời các băng nhóm mang theo hung khí đến chuẩn bị "hỗn chiến" tại xã Tam An, huyện Long Thành. 

Trước đó, vào đêm 31/12/2020, Công an xã Tam An nhận được tin báo về một cuộc "hỗn chiến" sắp xảy ra tại công viên thuộc ấp 4, xã Tam An, giữa các nhóm thanh niên trên 20 người đem theo nhiều hung khí như túyp sắt, mã tấu, đao tự chế. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Tam An đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an huyện Long Thành để chỉ đạo, tăng cường lực lượng tiến hành ngăn chặn.

Lúc này, toàn bộ lực lượng Công an xã Tam An phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành đã tiến hành mật phục quanh khu vực công viên Tam An. Khoảng 23h ngày 31/12/2020, có gần 20 thanh niên mang theo hung khí đi xe máy đến tụ tập tại công viên Tam An. 

Khi các đối tượng đang chuẩn bị xông đến đánh, chém nhau thì lực lượng chức năng liền ập đến khống chế, bắt giữ. Phát hiện sự xuất hiện của lực lượng công an, các đối tượng vội vứt vũ khí rồi lên xe máy bỏ chạy tán loạn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã rà soát, sàng lọc các đối tượng có liên quan. Liên tục 22 giờ đồng hồ, các trinh sát đã lần mò theo các dấu vết và bắt giữ được các đối tượng có liên quan. 

Qua đó, đã có 17 đối tượng tham gia trong vụ hỗn chiến bị bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an làm việc xuyên Tết
Hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an đã làm việc 24/24 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo trật tự trị an cho người dân đón Tết an toàn.

Hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an làm việc xuyên Tết

Hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an đã làm việc 24/24 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo trật tự trị an cho người dân đón Tết an toàn.

Hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến
Hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến

VOV.VN - Từ mâu thuẫn trong lúc chơi game, 2 nhóm mang hung khí hẹn nhau quyết chiến.

Hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến

Hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến

VOV.VN - Từ mâu thuẫn trong lúc chơi game, 2 nhóm mang hung khí hẹn nhau quyết chiến.

Kiên Giang truy bắt nhanh 4 đối tượng trong nhóm hỗn chiến làm 1 người chết
Kiên Giang truy bắt nhanh 4 đối tượng trong nhóm hỗn chiến làm 1 người chết

VOV.VN - Hiện lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá và Công an huyện Châu Thành tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Kiên Giang truy bắt nhanh 4 đối tượng trong nhóm hỗn chiến làm 1 người chết

Kiên Giang truy bắt nhanh 4 đối tượng trong nhóm hỗn chiến làm 1 người chết

VOV.VN - Hiện lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá và Công an huyện Châu Thành tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.