Hơn 350 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ trong 9 tháng qua

VOV.VN - Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chiều 25/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Đoàn 1 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chiều 25/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Đoàn 1 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên, Lai Châu và Đoàn 1.

Những năm qua, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới các tỉnh Tây Bắc hết sức phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Trung và Bắc Lào về các bản giáp biên giới của tỉnh Sơn La và Điện Biên để chờ thời cơ vận chuyển vào Việt Nam, hoặc đưa đi nước thứ 3. 

Nhằm giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân nơi biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Sơn La, Điện Biên đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương vùng biên giới quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy.

Trong 9 tháng năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Sơn La, Điện Biện và Đoàn 1 đã chủ  trì, phối hợp phá thành công nhiều chuyên án lớn, như: SL320, ĐB620,  A1-220…bắt giữ gần 300 vụ, hơn 350 đối tượng; thu giữ trên 50kg heroin, hơn 65kg ma túy tổng hợp, gần 30kg nhựa thuốc phiện, 17 kg ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan khác. 

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: "Qua đấu tranh chúng tôi xác định là nguồn ma túy từ “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam, do vậy muốn đấu tranh, ngăn chặn được thì phải cùng với bạn để phối hợp từ nước ngoài. Do vậy trong nhiều năm vừa qua, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có nhiều quy chế phối hợp, có biên bản ghi nhớ với các cơ quan chức năng của Lào và có nhiều thông tin mà bạn Lào trao đổi với ta rất có hiệu quả, mang tính trước mắt cũng như lâu dài."

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng, các lực lượng phối hợp trong đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trong các chuyên án. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, nhất là chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; thực hiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc Phòng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen, Giấy khen cho 30 tập thể trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Đoàn 1; thưởng nóng gần 200 triệu đồng cho các tập thể tham gia đấu tranh các chuyên án; UBND tỉnh Sơn La cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu
Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu

VOV.VN - Tổ Cảnh sát giao thông dùng 2 xe mô tô truy đuổi và liên tục phát lệnh dừng xe, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy và chèn ép xe lực lượng làm nhiệm vụ trên quãng đường gần 40km.

Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu

Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu

VOV.VN - Tổ Cảnh sát giao thông dùng 2 xe mô tô truy đuổi và liên tục phát lệnh dừng xe, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy và chèn ép xe lực lượng làm nhiệm vụ trên quãng đường gần 40km.

Nghệ An phá chuyên án, thu giữ 6kg ma túy các loại
Nghệ An phá chuyên án, thu giữ 6kg ma túy các loại

VOV.VN - Vợ chồng Hương đang vận chuyển ma túy mua từ biên giới để đưa vào Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Nghệ An phá chuyên án, thu giữ 6kg ma túy các loại

Nghệ An phá chuyên án, thu giữ 6kg ma túy các loại

VOV.VN - Vợ chồng Hương đang vận chuyển ma túy mua từ biên giới để đưa vào Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đối tượng vận chuyển ma túy bỏ chạy khi bị công an kiểm tra
Đối tượng vận chuyển ma túy bỏ chạy khi bị công an kiểm tra

VOV.VN - Công an đang tiến hành kiểm tra đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến ma túy thì bất ngờ đối tượng quay xe bỏ chạy.

Đối tượng vận chuyển ma túy bỏ chạy khi bị công an kiểm tra

Đối tượng vận chuyển ma túy bỏ chạy khi bị công an kiểm tra

VOV.VN - Công an đang tiến hành kiểm tra đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến ma túy thì bất ngờ đối tượng quay xe bỏ chạy.