Huế: Phá chuyên án thu giữ 5kg ma túy tổng hợp

VOV.VN - Lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật liên quan.

Hôm nay (13/5) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá thành công chuyên án, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, bắt giữ Hồ Văn Phương (44 tuổi) trú tại bản KTúp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Phương bị bắt giữ cùng 4 đối tượng khác có liên quan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy.

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án, lúc 5h sáng nay (13/5), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệt phá điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà số nhà 1A/170 đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, thành phố Huế.

Đây là ngôi nhà do Hồ Văn Phương thuê. Các đối tượng liên quan gồm: Trần Quốc Tiến (27 tuổi) trú tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Đào Xuân Bách (29 tuổi) trú tại xã Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Thị Ngân (23 tuổi) trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và Ngô Thị Mộng Luyến (32 tuổi) trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là người yêu của Phương.

Theo điều tra, ma túy được Phương vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế và tập kết tại ngôi nhà này. Quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà thuê của đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng lớn tiền mặt.

Thượng tá Hoàng Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Cầm đầu đường dây này là đối tượng Hồ Văn Phương, sinh năm 1976, người ở bản KTúp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; có nhiều tiền án, tiền sự về tội ma túy.

Đối tượng này tổ chức nhiều chân rết, phân công nhiệm vụ cho nhiều đối tượng, vận chuyển, cũng như cung cấp, buôn bán cho các đối tượng ma túy trên địa bàn. Việc đấu tranh, triệt phá đường dây này đã cắt đi nguồn cung ma túy rất lớn ở miền Trung và Thừa Thiên Huế".

Chiều cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phá án. Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh tặng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên