Hung thủ thứ 2 khai nhận hành vi tạo mìn cướp vàng

Tạ Hải Hà bước đầu khai nhận quả mìn là do hai đối tượng tự chế, mục đích là cướp vàng.

Như tin VOVonline đã đưa: Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa bắt thêm nghi phạm thứ 2 trong vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín (ở số nhà 124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội). Đó là tên Tạ Hải Hà (SN 1992) - em cùng cha khác mẹ với đối tượng Tạ Văn Thanh (SN 1987).

Tạ Hải Hà tại cơ quan điều tra (Ảnh: Ngọc Thạch)

Tại cơ quan điều tra, Tạ Hải Hà bước đầu khai nhận quả mìn là do hai đối tượng tự chế, mục đích là cướp vàng. Trước đó ngày 20/6, hai đối tượng đã đi xe máy từ Bắc Giang về Hà Nội để tìm địa điểm cướp.

Sau khi chọn địa điểm là cửa hàng vàng Hoàng Tín, hai đối tượng đã thuê nhà nghỉ ở khu vực quận Thanh Xuân - Hà Nội. Trước khi thực hiện vụ cướp, Tạ Hải Hà và Tạ Văn Thanh đã tách nhau ở trước cửa bến xe Kim Mã. Tạ Văn Thanh cầm mìn tự tạo vào cướp, còn Hải đứng ở ngoài chờ và làm nhiệm vụ cảnh giới.

Sau vụ nổ, Tạ Hải Hà đã bắt xe khách về quê và không có dấu hiệu bỏ trốn. Đối tượng rất bất ngờ khi bị công an bắt tại nhà. Tuy nhiên, việc lấy lời khai cũng rất khó bởi Tạ Hải Hà khá lì lợm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên