Hủy bản án sơ thẩm vụ 16 bị cáo “rút ruột” phí cầu đường

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương kết luận quá trình xét xử sơ thẩm vụ án là chưa đúng

Ngày 12/11, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Bình Dương đã kết luận quá trình xét xử sơ thẩm vụ án 16 bị cáo truy tố về tội “rút ruột” phí cầu đường, xảy ra tại trạm thu phí giao thông Phước Hòa và Phú Cường là chưa đúng, nên đề nghị hủy bản án sơ thẩm của Tòa án thị xã Thủ Dầu Một đã tuyên 16 bị cáo trắng án để xét xử lại.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, Đội bảo vệ thu phí giao thông cầu Phước Hòa và Phú Cường có 17 nhân viên do Võ Bảy làm Đội trưởng trực thuộc Sở Giao thông – vận tải tỉnh Bình Dương. Hàng năm, Sở đều có văn bản khoán chỉ tiêu thu phí cho Đội. Do số tiền thực tế hàng ngày thu được nhiều hơn so với mức khoán nên Võ Bảy bàn bạc với nhân viên, ngoài tiền nộp theo mức khoán, các ca trực còn phải nộp thêm tiền để lập quỹ của Đội, còn phần dôi ra chia đều cho các nhân viên.

Trong ca trực ngày 15/12/2002, do Lê Văn Phép và Nguyễn Hữu Đông phụ trách “mặc sức” cho xe quá khổ, quá tải qua cầu có thu phí nhưng không xé vé (mỗi lần đi về từ 30.000 đến 60.000đ một lượt). Sau đó, Phép và Đông bàn giao ca trực cho Nguyễn Văn Phụng và Nguyễn Long Giang kèm theo số tiền thu được của ca này, sau khi trừ các chi phí là 850.000đ nhờ chuyển cho Võ Bảy. Khi ca trực của Giang, Phụng sắp hết giờ, Công an tỉnh Bình Dương ập vào khám xét, thu giữ số tiền nói trên và xác định đây là tang vật phạm pháp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.