Kẻ buôn bán phụ nữ sa lưới pháp luật sau 2 năm lẩn trốn
Chiều 30/7/2009, đối tượng Đặng Văn Phúc, thủ phạm chính trong vụ lừa bán 3 cô gái người dân tộc sang Trung Quốc đã sa lưới pháp luật.
Thông tin trên được trung tá Đỗ Mạnh Tiến, đội trưởng đội truy nã, Phòng PC 14, công an tỉnh Lào Cai cho biết vào trưa 31/7.
Được biết, tháng 9/2004, đối tượng Đặng Văn Phúc (sinh năm 1971), trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) quen biết một đối tượng người Trung Quốc có nhu cầu tìm mua phụ nữ trẻ người Việt Nam. Trung tuần tháng 9/2004 Phúc xuống thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và làm quen được với Đặng Thị H. (sinh năm 1985) và Bàn Thị H. (sinh năm 1987) quê ở xã Xuân Thượng đi làm thuê cho một quán ăn vừa mới bị sa thải. Tên Phúc liền giả danh là chủ quán ăn ở thành phố Lào Cai đang cần người giúp việc với lương 1 triệu đồng/tháng và Phúc đã lừa được Đặng Thị H., Bàn Thị H. Sau đó, Phúc nhờ Đặng Thị Thắm (sinh năm 1981), trú tại xã Long Phúc, huyện Bảo Yên đưa 2 cô gái lên thành phố Lào Cai để bán sang cho một người Trung Quốc tên là Sừ ở thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc ).
![]() |
| Đối tượng Đặng Văn Phúc |
Đặng Thị H., Bàn Thị H. còn rủ thêm Bàn Thị M. (sinh năm 1987 cùng huyện Bảo Yên) đi theo “ làm ăn”. Cả 3 cô gái này đều bị Phúc lừa bán với giá 8 triệu đồng tiền Việt Nam/người.
Cuối năm 2007 cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) khởi tố bị can số 14 đối với Đặng Văn Phúc về tội mua bán phụ nữ nhưng Phúc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú hòng lẩn tránh pháp luật.
Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sau một thời gian điều tra, xác minh qua nhiều vị trí ở tỉnh Lai Châu và Lào Cai, chiều 30/7/2009, đối tượng truy nã Đặng Văn Phúc đã bị lực lượng chức năng của PC 14, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, truy bắt tại khu vực lều nương trong rừng Cốc Coọc, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai./.
