Kẻ giết người tình của vợ tại nhà nghỉ ra đầu thú sau 5 giờ bỏ trốn

VOV.VN - Sáng 2/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, nghi phạm giết người tình của vợ tại nhà nghỉ

Sáng 2/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, nghi phạm giết người tình của vợ tại nhà nghỉ đã ra đầu thú vào đêm qua.

ke giet nguoi tinh cua vo tai nha nghi ra dau thu sau 5 gio bo tron hinh 1
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, lúc 23h ngày 1/9, vài giờ bỏ trốn sau khi gây ra án mạng tại nhà nghỉ D.A (phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) đến cơ quan công an đầu thú.

Lúc 17h45 ngày 1/9, Nguyễn Hữu Tân phát hiện vợ là chị Nguyễn Thị Sao (SN 1985) đi vào nhà nghỉ D.A (phường Trưng Vương, TP Uông Bí) cùng anh N.T.C (SN 1985, trú tại Thôn Đoàn Xá, phường Hồng Phong, TX Đông Triều, Quảng Ninh).

Tại đây, Tân dùng dao đâm anh C. và chị Sao.

Anh C. thiệt mạng khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí), chị Sao bị thương, còn Tân bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 41 người thiệt mạng do mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal
Ít nhất 41 người thiệt mạng do mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal

VOV.VN - Lũ lụt và các trận lở đất sau nhiều ngày mưa lớn đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng ở Nepal và Ấn Độ trong tuần qua.

Ít nhất 41 người thiệt mạng do mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal

Ít nhất 41 người thiệt mạng do mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal

VOV.VN - Lũ lụt và các trận lở đất sau nhiều ngày mưa lớn đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng ở Nepal và Ấn Độ trong tuần qua.

Khởi tố vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê
Khởi tố vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê

VOV.VN - Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội vừa tiến hành khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980).

Khởi tố vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê

Khởi tố vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê

VOV.VN - Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội vừa tiến hành khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980).

Bị cáo mang thuốc trừ sâu đến tòa án gây rối, hù dọa thẩm phán
Bị cáo mang thuốc trừ sâu đến tòa án gây rối, hù dọa thẩm phán

Việc bị cáo và người nhà cùng lên trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh gây áp lực, uống thuốc trừ sâu và có hành vi gây rối, hù dọa là vi phạm pháp luật.

Bị cáo mang thuốc trừ sâu đến tòa án gây rối, hù dọa thẩm phán

Bị cáo mang thuốc trừ sâu đến tòa án gây rối, hù dọa thẩm phán

Việc bị cáo và người nhà cùng lên trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh gây áp lực, uống thuốc trừ sâu và có hành vi gây rối, hù dọa là vi phạm pháp luật.