Kết luận vụ "thanh niên bị đánh" tại đồn công an

Công an Hải Phòng khẳng định Hậu đã tự lột quần áo và lăng mạ, đe dọa hành hung cán bộ Công an phường.

Chiều 6/7, Bộ Công an đã có thông báo kết quả xác minh vụ việc gia đình ông Hoàng Văn Lơ (Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng) tố cáo việc con trai ông là Hoàng Văn Hậu (31 tuổi) bị đánh đập, làm nhục tại trụ sở Công an phường Tân Thành đêm 2/7, đến sáng 4/7 mới được đưa đi khám tại bệnh viện Việt Tiệp.

Hoàng Văn Hậu (phải) và ông Hoàng Văn Lơ tại trụ sở Công an phường Tân Thành tối 2/7 (Ảnh: TTO)

Theo đó, Bộ Công an cho biết kết quả xác minh từ phía Công an Hải Phòng khẳng định Hậu đã tự lột quần áo và tiếp tục lăng mạ, đe dọa hành hung cán bộ Công an phường sau khi bị tạm giữ vì gây rối trật tự công cộng tối 2/7.

Báo cáo kết quả xác minh cho biết: “Chiều 3/7, Công an Quận Dương Kinh xử lý và lập biên bản bàn giao Hậu cho gia đình đưa về quản lý, giáo dục. Tuy nhiên, do bị một số đối tượng xấu kích động, Hậu cùng gia đình kiên quyết không về với lý do bị công an đánh gây thương tích”.

Trước đó, ông Ngô Thanh Tuấn, trưởng Công an phường Tân Thành thừa nhận với Tuổi trẻ, công an đã dùng vũ thuật để trấn áp Hậu. Còn ông Nguyễn Anh Tuân, cán bộ công an phường Tân Thành, cho hay “những thương tích trên người Hậu là do chúng tôi dùng vũ thuật trấn áp gây ra”.

Chiều 6/7, trao đổi với Tuổi trẻ, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an thành phố Hải Phòng cho biết, hiện Công an quận Dương Kinh vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc từ hai phía để có kết luận cuối cùng và có biện pháp xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên