Kết thúc xét xử vụ tiêu cực đất đai tại quận Gò Vấp
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt “cò đất” Phạm Thị Tuyết Lan 25 năm tù về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai’ và “đưa hối lộ”. Cùng tội danh này, Dương Công Hiệp, nguyên Phó phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp lãnh án 14 năm tù.
Ngày 22/6, phiên xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực đất đai tại quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh kết thúc sau 2 tuần xét xử. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Lan chịu trách nhiệm chính, trực tiếp thoả thuận với Hiệp trong việc gom và chuyển nhượng trái phép 11 ha đất đai, rồi cùng Hiệp đưa hối lộ quan chức quận Gò Vấp. Hiệp là đồng phạm tích cực giúp sức cho Lan.
Lê Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty xây dựng Gò Vấp; Hồ Tùng Lâm, nguyên Phó Giám đốc Công ty xây dựng Gò Vấp lần lượt lãnh mức án 28 năm tù và 20 năm tù về các tội “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”. Với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Minh Hoàng nhận mức án 4 năm 2 tháng 12 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam). Hội đồng xét xử đã bảo lưu quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong việc truy tố tội danh đối với các bị cáo nói trên.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, Hội đồng xét xử xác định không có dấu hiệu chứng minh Tính đã nhận hối lộ nhưng cũng không thể nói bị cáo không hề phạm tội. Hội đồng xét xử quyết định chuyển tội danh đối với bị cáo này, từ tội “nhận hối lộ” sang tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và tuyên phạt Tính 13 năm tù. Lợi dụng chức vụ Bí thư Quận uỷ, Tính đã cố tính “ém” bản báo cáo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp về sai phạm trong việc chuyển nhượng đất đai giữa Phạm Thị Tuyết Lan với Công ty xây dựng Gò Vấp mà không chỉ đạo các cơ quan có chức năng xử lý tiếp; từ đó gây sức ép buộc Lê Minh Châu đưa cho mình 800 triệu đồng.
Xét hành vi của Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp chưa đủ cấu thành tội “nhận hối lộ” như quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo này phạm tội “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với mức án tổng hợp 26 năm tù. Trong vụ án này, Long đã nhận 540 triệu đồng của Phạm Thị Tuyết Lan thông qua Dương Công Hiệp và Lê Minh Châu. Lợi dụng chức Chủ tịch UBND quận, Long đã buộc Công ty xây dựng Gò Vấp cung cấp cho mình 2 sim điện thoại và thanh toán hơn 131 triệu đồng tiền thuê bao 2 sim này. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước./.