Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép

VOV.VN - Trước tình trạng phát sinh các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm.


Lâm Đồng hiện có 99 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó có 93 giấy phép do UBND tỉnh cấp và 6 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Thời gian qua, Lâm Đồng xảy ra các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, không phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến môi trường khiến dư luận địa phương bức xúc.

Để chấn chỉnh thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động các giấy phép khai thác khoáng sản là cát xây dựng, các giấy phép hoạt động trong phạm vi lòng hồ thủy điện, thủy lợi để thực hiện nạo vét kết hợp thu hồi cát trên địa bàn toàn tỉnh đã được cấp từ năm 2021 tới nay. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các huyện, thành phố trong tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong hoạt động thanh tra, kiểm tra này cho biết, bước đầu đã phát hiện 8 đơn vị vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chủ yếu là các đơn vị khai thác cát. Ngoài kiến nghị xử phạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng còn buộc các đơn vị này khắc phục các lỗi vi phạm mới được phép hoạt động trở lại. Hiện công tác thanh tra, kiểm tra vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

“Đa số doanh nghiệp là thực hiện nghiêm, tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã kiểm tra 8 đơn vị trong đó chủ yếu vi phạm những lỗi như khai thác vượt ranh - không đúng theo hồ sơ thiết kế, khai báo sản phẩm đầu ra không đúng theo quy định, chấp hành công tác bảo vệ môi trường chưa nghiêm… Chúng tôi cũng đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện thanh tra cho tới 31/12 mới kết thúc”, ông Trãi nói./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngang nhiên đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát
Ngang nhiên đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng dừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh của Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận để khai thác cát.

Ngang nhiên đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát

Ngang nhiên đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng dừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh của Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận để khai thác cát.

Sơn La siết chặt quản lý khai thác cát trên dòng Sông Mã
Sơn La siết chặt quản lý khai thác cát trên dòng Sông Mã

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu vừa có cuộc kiểm tra thực địa các tổ chức khai thác cát trên dòng Sông Mã, thuộc huyện Sông Mã.

Sơn La siết chặt quản lý khai thác cát trên dòng Sông Mã

Sơn La siết chặt quản lý khai thác cát trên dòng Sông Mã

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu vừa có cuộc kiểm tra thực địa các tổ chức khai thác cát trên dòng Sông Mã, thuộc huyện Sông Mã.

Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?
Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?

VOV.VN - Pháp luật quy định, người dân có quyền bắt giữ khi phát hiện trường hợp phạm tội quả tang. Nhưng ranh giới giữa bắt người phạm tội quả tang và bắt giữ người trái pháp luật rất mong manh.

Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?

Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?

VOV.VN - Pháp luật quy định, người dân có quyền bắt giữ khi phát hiện trường hợp phạm tội quả tang. Nhưng ranh giới giữa bắt người phạm tội quả tang và bắt giữ người trái pháp luật rất mong manh.