Khen thưởng lực lượng bắt giữ “siêu trộm” liên tỉnh, phá đường dây mua bán ma túy

VOV.VN - Đối tượng Long chuyên sử dụng kìm cộng lực phá khóa, đột nhập vào các nhà cao tầng, thực hiện liên tiếp 6 vụ trộm cắp với tổng giá trị hơn 461 triệu đồng.

Sáng 31/3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến chúc mừng, trao 10 triệu đồng thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Liên Chiểu) và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố) mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích khám phá thành công chuyên án, vụ án lớn, nổi cộm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 29/3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Long (34 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, liên tỉnh, thành phố.

Đối tượng này chuyên sử dụng kìm cộng lực phá khóa, đột nhập vào các nhà cao tầng trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), thực hiện liên tiếp 6 vụ trộm cắp với tổng giá trị hơn 461 triệu đồng. Nguyễn Văn Long từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố cũng có quyết định thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Liên Chiểu) và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP) vì đã kịp thời phát hiện, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) và 3 đối tượng khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 1 kg cần sa, 3 cân tiểu ly và nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan vào ngày 27/3.

Phúc là đối tượng đã sử dụng tài khoản trên mạng xã hội Telegram, thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo, cung cấp ma túy (cần sa) cho các đối tượng có nhu cầu. Phúc cũng là đối tượng đã có 1 tiền án về cùng hành vi nêu trên.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, CBCS các đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt nhà dân tại Đà Nẵng sa lưới
“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt nhà dân tại Đà Nẵng sa lưới

VOV.VN - Long là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm đột nhập nhà dân tại thành phố Đà Nẵng với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, chuyên nghiệp, lấy đi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt nhà dân tại Đà Nẵng sa lưới

“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt nhà dân tại Đà Nẵng sa lưới

VOV.VN - Long là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm đột nhập nhà dân tại thành phố Đà Nẵng với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, chuyên nghiệp, lấy đi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quảng Nam: Hai vợ chồng bị thương khi truy đuổi đối tượng trộm xe máy
Quảng Nam: Hai vợ chồng bị thương khi truy đuổi đối tượng trộm xe máy

VOV.VN - Trong quá trình truy đuổi đối tượng trộm xe máy, hai vợ chồng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị mất lái, lao xuống ruộng bị thương nặng phải đi cấp cứu. Lực lượng công an và người dân sau đó đã bắt giữ đối tượng trộm xe.

Quảng Nam: Hai vợ chồng bị thương khi truy đuổi đối tượng trộm xe máy

Quảng Nam: Hai vợ chồng bị thương khi truy đuổi đối tượng trộm xe máy

VOV.VN - Trong quá trình truy đuổi đối tượng trộm xe máy, hai vợ chồng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị mất lái, lao xuống ruộng bị thương nặng phải đi cấp cứu. Lực lượng công an và người dân sau đó đã bắt giữ đối tượng trộm xe.

Trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 người nước ngoài
Trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 người nước ngoài

VOV.VN - Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan.

Trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 người nước ngoài

Trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 người nước ngoài

VOV.VN - Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan.