Khi công an vừa đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa quản lý người nghiện
VOV.VN - Đối với lực lượng công an, sau khi tiếp nhận, ngoài việc cai nghiện tốt thì từ thông tin của người nghiện cung cấp, phải đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy.
Từ ngày 1/3/2025, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuyển chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý về Bộ Công an. Đến nay, công tác tiếp nhận thành công, đảm bảo nhiệm vụ cai nghiện ma túy trên toàn quốc không bị gián đoạn. Qua đó, thể hiện tầm nhìn đúng đắn khi lực lượng công an khép kín nghiệp vụ, từ lập hồ sơ ban đầu để cảm hóa người cai nghiện.
Về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thế Nhật – Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đây là chủ trương lớn. Đối với lực lượng công an, sau khi tiếp nhận, ngoài việc cai nghiện, thì từ thông tin của người nghiện cung cấp, phải đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy.

PV: Thưa Trung tá, đến thời điểm này, đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động, Thương binh và xã hộị về Bộ Công an đã được phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội triển khai thế nào?
Trung tá Nguyễn Thế Nhật: Đây là chủ trương lớn, Trung ương đã quyết định. Về phía Bộ Công an cũng đã tiếp nhận từ Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.
Về phía Công an thành phố Hà Nội, chúng tôi đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Quyết định để thực hiện việc chuyển giao.
Để thực hiện được quá trình chuyển giao đầy đủ, bài bản, Công an Hà Nội đã tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố phối hợp cùng với công an, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch liên sở để tổ chức khảo sát, đánh giá tất cả các cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, con người hiện đang công tác ở 7 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.
Qua khảo sát thấy rằng, công tác cai nghiện hiện được Sở làm rất tốt.
Từ những khảo sát như vậy, chúng tôi tham mưu cho công an thành phố, tham mưu với UBND thành phố để triển khai việc tiếp nhận được chu đáo.

PV: Như vậy, từ ngày 1/3/2025 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố Hà Nội trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai cụ thể là như thế nào?
Trung tá Nguyễn Thế Nhật: Công tác cai nghiện của Hà Nội do Sở Lao động, Thương binh xã hội đang làm là "hòn đá tảng" của ngành lao động toàn quốc. Điều này này cũng đặt ra cho chúng tôi cần tiếp nối, duy trì và cũng là một trong những áp lực rất lớn.
Chúng tôi cũng nghĩ rằng, khi công tác chuyển giao tiếp nhận này, vấn đề đầu tiên cần phải làm là duy trì được hoạt động bình thường của các cơ sở.
Còn với lực lượng công an thành phố, ngoài việc cai nghiện tốt. thông qua việc cai nghiện, chúng ta phải đấu tranh tội phạm ma túy. Cụ thể, từ các thông tin của người nghiện cung cấp, chúng tôi phải đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy.
PV: Để đảm bảo thống nhất, ổn định và không gây xáo trộn trong quá trình tiếp nhận nhiệm vụ công an Hà Nội đã có sự chuẩn bị nhiệm vụ, cũng như tiêu chí gì?
Trung tá Nguyễn Thế Nhật: Để đảm bảo quá trình hoạt động không gây xáo trộn, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng, vấn đề ở đây chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì sự ổn định.
Muốn duy trì sự ổn định, việc đầu tiên chúng tôi phải ổn định được tâm lý của người lao động. Hiện nay, với góc độ của công an thành phố cũng phối hợp rất chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tham mưu những chính sách đối với người lao động khi còn chưa đến ngày 1/3.
Trước ngày đó, chúng tôi thông qua các cuộc họp, thông qua các cán bộ vào trực tiếp cơ sở, qua các cuộc khảo sát, chúng tôi giải thích rất rõ cho người lao động rằng, lực lượng công an sẽ cố gắng tiếp nhận tối đa cán bộ đang công tác. Còn những ai không muốn tiếp tục công tác với ngành công an, hoặc muốn nghỉ chế độ cũng có giải pháp ngay.
Trước mắt trong thời gian 2 tháng tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị, 100% cán bộ vẫn đi làm, vẫn thực hiện việc trả lương bình thường. Sau khi hết hai tháng, ai còn nguyện vọng thì tiếp tục ở lại làm việc với ngành công an. Ai không còn nguyện vọng, Sở Y tế, Sở Nội vụ có sự sắp xếp phù hợp cho người lao động.
PV: Xin cảm ơn Trung tá.