Khó xử lý hình sự vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

VOV.VN - Theo quan điểm của luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng VP Luật Chính pháp) thì với những quy định hiện hành, khó xử lý hình sự vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới.

Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới vừa xảy ra ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Theo đó, chiều 30/9, Công an phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nhận đơn trình báo của ông Vũ Thế Long (sinh năm 1988, Chủ nhà hàng T.P, địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh) liên quan việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không có nguyên nhân.

Theo đơn trình báo, vào tháng 9 vừa qua ông Long. có giao kết hợp đồng bằng miệng với một khách nữ thường xuyên đến nhà hàng ăn uống, yêu cầu nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình. 

Vị khách nữ đặt 150 mâm cỗ có giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa ngày 30/9/2020. Nhưng đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ khách nào đến dự tiệc, người đặt cỗ là cô dâu sau đó không liên lạc được, nên nhà hàng đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng VP Luật Chính pháp), trong trường hợp này có hai tình huống có thể đặt ra. Một là đám cưới gặp nguyên nhân khách quan không thể tiến hành theo kế hoạch. Trường hợp này hoàn toàn là quan hệ dân sự thuần tuý, chủ nhà hàng có thể bắt đền người đặt hàng về thiệt hại từ việc thỏa thuận đặt cỗ đó.

"Nếu hai bên không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại” - Luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Trường hợp thứ hai, theo luật sư Đặng Văn Cường cũng có khả năng người đặt cỗ cố tình “chơi khăm”, gây thiệt hại cho nhà hàng. Tuy nhiên, với các chế tài hiện nay thì hành vi này cũng rất khó xử lý hình sự.

“Hành vi không thực hiện đúng trong thỏa thuận quan hệ dân sự, gây thiệt hại thì dù vô tình hay cố ý cũng sẽ giải quyết bằng thủ tục tố tụng dân sự” - Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Nêu quan điểm về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng VP Tinh thông luật cho biết: Điều 520 trong Bộ luật dân sự 2015 quy định rõ về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

Bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

“Bên sử dụng dịch vụ có quyền chấm dứt hợp đồng, nhưng phải báo trước cho bên cung ứng theo một thời gian hợp lý. Trường hợp này bên sử dụng dịch vụ (là cô dâu) đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Đây là quan hệ giao dịch dân sự thuần túy và sẽ được giải quyết, bồi thường thiệt hại bằng tố tụng dân sự” - Luật sư Diệp Năng Bình cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên
Công an vào cuộc vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang tổ chức các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người đặt 150 mâm cỗ cưới ở nhà hàng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn để làm rõ sự việc.

Công an vào cuộc vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

Công an vào cuộc vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang tổ chức các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người đặt 150 mâm cỗ cưới ở nhà hàng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn để làm rõ sự việc.

Công an vào cuộc điều tra vụ 2 học sinh nữ đánh nhau
Công an vào cuộc điều tra vụ 2 học sinh nữ đánh nhau

VOV.VN - Giữa 2 học sinh lớp 7 và lớp 9 trường THCS xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn xảy ra mâu thuẫn tình cảm cá nhân dẫn đến việc đánh nhau vào ngày 9/9.

Công an vào cuộc điều tra vụ 2 học sinh nữ đánh nhau

Công an vào cuộc điều tra vụ 2 học sinh nữ đánh nhau

VOV.VN - Giữa 2 học sinh lớp 7 và lớp 9 trường THCS xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn xảy ra mâu thuẫn tình cảm cá nhân dẫn đến việc đánh nhau vào ngày 9/9.

Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn
Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn

Trước bất thường của dự án Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn, cách đây 10 năm, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc, có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án. 

Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn

Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn

Trước bất thường của dự án Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn, cách đây 10 năm, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc, có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án.