Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Bình Định

VOV.VN - Thách thức trên mạng xã hội facebook, hàng chục đối tượng trong 2 nhóm ở tỉnh Bình Định kéo nhau dùng hung khí hỗn chiến trong đêm đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Hôm nay (16/8) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 18 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, bắt tạm giam 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Phi Vũ (20 tuổi), Lê Anh Hai (19 tuổi), Phạm Đặng Tín (18 tuổi), Đoàn Quốc Tú (20 tuổi), Đặng Văn Linh (19 tuổi), Nguyễn Văn Mỹ (24 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (21 tuổi) cùng trú thị xã Hoài Nhơn; Ngô Đình Hào (24 tuổi) trú huyện An Lão; Trần Văn Truyền (19 tuổi) và Nguyễn Văn Ngọc (19 tuổi) cùng trú huyện Hoài Ân. Các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23h15 ngày 12/5, phát hiện có lời thách thức trên mạng xã hội facebook, nhóm của Nguyễn Phi Vũ gồm 20 người hẹn nhau tập trung để đánh nhau với nhóm Nguyễn Thành Tuyên (15 tuổi), Cao Đình Trọng (17 tuổi) và Lê Phước Huy (16 tuổi).

Các đối tượng rủ nhau mang theo nhiều hung khí như: phản phát bờ, dao phóng lợn, kiếm tự chế… và dùng xe mô tô chạy tốc độ cao rượt đuổi đánh nhau trên đường phố. Trong lúc 2 băng nhóm dùng hung khí hỗn chiến, Lê Phước Huy chấn thương sọ não cùng nhiều thương tích khác.

Vụ việc đang được Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử 5 mẹ con gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 1
Xét xử 5 mẹ con gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình bà Lê Thị Dung có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với hộ dân khác. Vụ tranh chấp đã được Tòa án Cấp cao đưa ra xét xử phúc thẩm và Toà án đã bác đơn kháng cáo của bà Dung.

Xét xử 5 mẹ con gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 1

Xét xử 5 mẹ con gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình bà Lê Thị Dung có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với hộ dân khác. Vụ tranh chấp đã được Tòa án Cấp cao đưa ra xét xử phúc thẩm và Toà án đã bác đơn kháng cáo của bà Dung.

Ngăn chặn thanh thiếu niên dùng hung khí gây rối trật tự công cộng
Ngăn chặn thanh thiếu niên dùng hung khí gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế như dao phóng lợn, kiếm, bom xăng hẹn thanh toán lẫn nhau. Tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng các lực lượng chức năng cần ra tay mạnh hơn ngăn chặn tình trạng này.

Ngăn chặn thanh thiếu niên dùng hung khí gây rối trật tự công cộng

Ngăn chặn thanh thiếu niên dùng hung khí gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế như dao phóng lợn, kiếm, bom xăng hẹn thanh toán lẫn nhau. Tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng các lực lượng chức năng cần ra tay mạnh hơn ngăn chặn tình trạng này.

Triệu tập 2 thanh niên cầm dao gây rối trật tự ở phố du lịch An Thượng của Đà Nẵng
Triệu tập 2 thanh niên cầm dao gây rối trật tự ở phố du lịch An Thượng của Đà Nẵng

VOV.VN - Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xác định được các thanh niên gây rối trật tự công cộng, có sử dụng hung khí tại số 58 An Thượng 1 vào tối 8/5 trên phố du lịch An Thượng.

Triệu tập 2 thanh niên cầm dao gây rối trật tự ở phố du lịch An Thượng của Đà Nẵng

Triệu tập 2 thanh niên cầm dao gây rối trật tự ở phố du lịch An Thượng của Đà Nẵng

VOV.VN - Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xác định được các thanh niên gây rối trật tự công cộng, có sử dụng hung khí tại số 58 An Thượng 1 vào tối 8/5 trên phố du lịch An Thượng.