Khởi tố 3 bị can, thu giữ 207 cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 2, phường Đông Hòa, lực lượng Cảnh sát kinh tế Đắk Lắk kiểm tra, phát hiện Lê Thanh Tuấn (SN 1973, trú khu phố 2, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đang vận chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như rắn hổ chúa, rùa hộp trán vàng, rùa núi vàng cùng nhiều cá thể động vật hoang dã khác.

Cũng trong ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra cơ sở nuôi động vật hoang dã của Bùi Văn Hiệu (SN 1979, trú thôn 6 Cư Ni, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Ngoài số động vật được cấp phép nuôi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm tê tê, rùa, kỳ đà vân, trăn gấm, cheo cheo và nhiều loài động vật khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an kiểm tra nơi ở của Giàng Quán Tùng (SN 1978, trú thôn 7A, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk), phát hiện và tạm giữ thêm nhiều cá thể động vật hoang dã cùng các bộ phận động vật nghi liên quan đến hoạt động thu mua, tàng trữ, mua bán trái phép.

Theo cơ quan điều tra, tang vật thu giữ trong 2 vụ án gồm 207 cá thể động vật hoang dã. Hiện toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn quản lý, chăm sóc; vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

8a257c45068687d8de97.jpg

Khởi tố vụ án buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ tê tê quý hiếm

VOV.VN - Ngày 11/6, CQ CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm
Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng
Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng ở phía Đông tỉnh Lâm Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi, nhốt trái phép.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng ở phía Đông tỉnh Lâm Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi, nhốt trái phép.

Vận chuyển động vật hoang dã bị xử phạt thế nào?
Vận chuyển động vật hoang dã bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Hành vi buôn bán hoặc vận chuyển động vật hoang dã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính với mức khung hình phạt đã được pháp luật quy định.

Vận chuyển động vật hoang dã bị xử phạt thế nào?

Vận chuyển động vật hoang dã bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Hành vi buôn bán hoặc vận chuyển động vật hoang dã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính với mức khung hình phạt đã được pháp luật quy định.