Khởi tố 4 đối tượng cướp tài sản của shipper ở Huế

VOV.VN - Nhóm 4 bị can tại thành phố Huế vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh đập, cướp tài sản của shipper.

Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Tuấn,19 tuổi; Đỗ Văn Phanh, 23 tuổi; Nguyễn Văn Hiếu, 20 tuổi và Nguyễn Văn Minh, 31 tuổi cùng trú tại phường Kim Long, thành phố Huế về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khuya ngày 26/4, nhóm Phan Văn Tuấn lên kế hoạch cướp tài sản của shipper. Bằng thủ đoạn gọi điện yêu cầu ship thuốc lá điện tử, các đối tượng đợi sẵn tại ngã tư đường Tân Sở và đường Nguyễn Duy, phường An Hòa, thành phố Huế.

Khi hai shipper là anh Nguyễn Minh N, 19 tuổi và Đặng Minh H, 16 tuổi, cùng trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế đến giao hàng thì nhóm Phan Văn Tuấn đã xông đến dùng đá chuẩn bị sẵn đánh đập các nạn nhân và uy hiếp chiếm đoạt 3 cây thuốc lá điện tử cùng số tiền mặt 1,2 triệu đồng.  

Nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Huế phối hợp Công an phường An Hòa nhanh chóng điều tra, đến ngày 27/4 thì bắt giữ toàn bộ nhóm Phan Văn Tuấn, đồng thời thu giữ tang vật của vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nam thanh niên đánh người, cướp tài sản
Khởi tố nam thanh niên đánh người, cướp tài sản

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định Khởi tố bị can đối với Đinh Văn Khiến, sinh năm 2003, trú tại bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) về tội “Cướp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố nam thanh niên đánh người, cướp tài sản

Khởi tố nam thanh niên đánh người, cướp tài sản

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định Khởi tố bị can đối với Đinh Văn Khiến, sinh năm 2003, trú tại bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) về tội “Cướp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng
Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…

Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển
Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển

VOV.VN - Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng thường đi dọc lối xuống biển để quan sát, thấy du khách để tài sản trong cốp xe và xuống tắm biển, liền tiếp cận và nhanh chóng cạy cốp xe trộm tài sản.

Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển

Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển

VOV.VN - Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng thường đi dọc lối xuống biển để quan sát, thấy du khách để tài sản trong cốp xe và xuống tắm biển, liền tiếp cận và nhanh chóng cạy cốp xe trộm tài sản.