Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay nặng, tấn công người thi hành công vụ

VOV.VN - Tổ chức cho nhiều người vay lãi “cắt cổ”, Võ Tấn Tùng (48 tuổi), trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk còn tấn công lực lượng công an khi bị khám nhà. Với các hành vi này, Tùng đã bị Công an huyện Krông Pắk khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về 2 tội danh, vào chiều 2/3.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan công an, từ đầu năm 2020 đến tháng 1/2024, Tùng đã cho 71 người dân trên địa bàn huyện Krông Pắk vay hơn 9,8 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính số tiền trên 920 triệu đồng. 

Ngày 29/1, Tổ công tác Công an huyện Krông Pắk tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, vì sợ lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đối tượng bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào thành viên tổ công tác khi đang thực hiện việc khám xét. Phát hiện hành vi của Tùng, công an đã kịp thời khống chế. Tại đây, công an đã thu giữ nhiều tiền mặt, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 

Bước đầu, đối tượng Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về hành vi tấn công lực lượng công an thực thi nhiệm vụ, tùng khai rằng, đó là do mình không làm chủ được bản thân.

Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Tùng về 2 tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý gây thương tích”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực ngăn chặn tín dụng đen “vươn vòi” ở miền Trung
Nỗ lực ngăn chặn tín dụng đen “vươn vòi” ở miền Trung

VOV.VN - Tín dụng đen đã ăn sâu vào đời sống xã hội người dân bấy lâu nay, nhất là mỗi dịp lễ Tết cuối năm, nhu cầu tài chính của người dân tăng cao là cơ hội “béo bở” để tín dụng đen tiếp tục “vươn vòi”. Chỉ khi nào người dân tiếp cận được nguồn vốn từ kênh tài chính chính thống một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất thì họ sẽ không tìm đến tín dụng đen.

Nỗ lực ngăn chặn tín dụng đen “vươn vòi” ở miền Trung

Nỗ lực ngăn chặn tín dụng đen “vươn vòi” ở miền Trung

VOV.VN - Tín dụng đen đã ăn sâu vào đời sống xã hội người dân bấy lâu nay, nhất là mỗi dịp lễ Tết cuối năm, nhu cầu tài chính của người dân tăng cao là cơ hội “béo bở” để tín dụng đen tiếp tục “vươn vòi”. Chỉ khi nào người dân tiếp cận được nguồn vốn từ kênh tài chính chính thống một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất thì họ sẽ không tìm đến tín dụng đen.

Cô gái bị nhóm tín dụng đen ép ký giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng thay bạn trai
Cô gái bị nhóm tín dụng đen ép ký giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng thay bạn trai

VOV.VN - Nhóm tín dụng đen ở TP.HCM ép bạn gái của người nợ ký giấy vay 1,8 tỷ đồng và trả tiền thay.

Cô gái bị nhóm tín dụng đen ép ký giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng thay bạn trai

Cô gái bị nhóm tín dụng đen ép ký giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng thay bạn trai

VOV.VN - Nhóm tín dụng đen ở TP.HCM ép bạn gái của người nợ ký giấy vay 1,8 tỷ đồng và trả tiền thay.

Bắt nhóm tín dụng đen dùng súng uy hiếp, đánh "con nợ" ở TP.HCM
Bắt nhóm tín dụng đen dùng súng uy hiếp, đánh "con nợ" ở TP.HCM

VOV.VN - Nhóm của Tài cho người dân vay tiền với lãi suất lên tới 360%/năm, nếu "con nợ" không trả tiền, Tài sẽ dùng súng đe doạ rồi đánh đập.

Bắt nhóm tín dụng đen dùng súng uy hiếp, đánh "con nợ" ở TP.HCM

Bắt nhóm tín dụng đen dùng súng uy hiếp, đánh "con nợ" ở TP.HCM

VOV.VN - Nhóm của Tài cho người dân vay tiền với lãi suất lên tới 360%/năm, nếu "con nợ" không trả tiền, Tài sẽ dùng súng đe doạ rồi đánh đập.