Khởi tố, bắt giam đối tượng giết vợ rồi tự tử bất thành

VOV.VN -Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Văn Quyền, sinh năm 1957 về hành vi giết người.

Đầu giờ chiều ngày 3/6, Công an thị xã Đông Triều nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại gia đình Đỗ Văn Quyền, thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Con đường dẫn vào hiện trường vụ án. 

Lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường và phát hiện chị Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1969, vợ của Quyền, hiện là công nhân công ty TNHH may Tinh Lợi có trụ sở tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã tử vong, trên mặt có nhiều vết máu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an thị xã Đông Triều tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, chị Nguyễn Thị Tuyến và Đỗ Văn Quyền kết hôn với nhau từ năm 1993 và có hai người con chung nhưng do ghen tuông nên đối tượng này thường đánh, chửi chị Tuyến.

Chiều ngày 2/6, sau khi làm việc xong, chị Tuyến và con trai từ công ty về nhà nghỉ cuối tuần. Sáng hôm sau, cậu con trai đi chơi, chị Tuyến đi chợ còn Quyền đi dọn cỏ ngoài đồng.

Khoảng hơn 10h30 phút, sau khi đi làm đồng về, 2 vợ chồng nấu cơm ăn. Trong lúc ăn, Quyền uống hơn 1 lít rượu. Sau khi chị Tuyến vào giường ngủ thì Quyền nảy sinh ý định giết vợ. Lúc này, Quyền đi xuống bếp lấy 1 thanh sắt dài khoảng hơn 70 cm, đường kính 16 cm vụt mạnh một nhát vào cổ và miệng nạn nhân. Mặc dù thấy vợ đã bất tỉnh nhưng Quyền tiếp tục lấy chai nước mắm bằng thủy tinh để đánh chị Tuyến và đâm phần chai vỡ vào mặt.

Sau đó, Quyền cất thanh sắt vào bếp rồi lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử và chạy lên khu vực đồi cao sau nhà. Tuy nhiên, do được lực lượng Công an phát hiện kịp thời nên đã đưa đối tượng này đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm nội dung vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết vợ rồi uống rượu độc tự tử nhưng bất thành
Giết vợ rồi uống rượu độc tự tử nhưng bất thành

Khi thi thể người vợ vừa được đưa lên xe tang thì cơ quan chức năng yêu cầu gia đình đưa trở lại nhà để khám nghiệm tử thi

Giết vợ rồi uống rượu độc tự tử nhưng bất thành

Giết vợ rồi uống rượu độc tự tử nhưng bất thành

Khi thi thể người vợ vừa được đưa lên xe tang thì cơ quan chức năng yêu cầu gia đình đưa trở lại nhà để khám nghiệm tử thi

Người chồng giết vợ bỏ vào thùng phuy kêu oan
Người chồng giết vợ bỏ vào thùng phuy kêu oan

Sau khi giết vợ, Nghĩa nói với con và gia đình nội, ngoại là vợ tự tử rồi thuê xe mang xác về quê an táng.

Người chồng giết vợ bỏ vào thùng phuy kêu oan

Người chồng giết vợ bỏ vào thùng phuy kêu oan

Sau khi giết vợ, Nghĩa nói với con và gia đình nội, ngoại là vợ tự tử rồi thuê xe mang xác về quê an táng.

Khởi tố vụ án chồng giết vợ đang mang thai ở Ninh Bình
Khởi tố vụ án chồng giết vợ đang mang thai ở Ninh Bình

VOV.VN - Thuyết phục vợ quay lại không được, Cường dùng dây buộc rèm, dây sạc điện thoại siết cổ vợ đến chết.

Khởi tố vụ án chồng giết vợ đang mang thai ở Ninh Bình

Khởi tố vụ án chồng giết vợ đang mang thai ở Ninh Bình

VOV.VN - Thuyết phục vợ quay lại không được, Cường dùng dây buộc rèm, dây sạc điện thoại siết cổ vợ đến chết.