Khởi tố, bắt giam nữ thủ quỹ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Sau gom được tiền, Trang đem đi đánh bạc hết, dẫn đến không còn khả năng trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10, ngày 5/3/2021 của Công an tỉnh Sơn La.

Theo đó, từ đầu năm 2020, Đàm Thị Huyền Trang, sinh năm 1990, trú tại Tổ 6, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là Thủ quỹ của Quỹ tính dụng nhân dân liên xã, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La đã vay tiền người khác và nói dối là vay hộ khách hàng để khách hàng đảo nợ ngân hàng.

Sau khi vay được tiền, Trang không cho ai vay đảo nợ ngân hàng mà sử dụng để đánh bạc, dẫn đến không còn khả năng trả nợ. Đến ngày 7/7/2020, Trang bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đàm Thị Huyền Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng, nữ thủ quỹ ngân hàng lĩnh án chung thân
Lừa đảo chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng, nữ thủ quỹ ngân hàng lĩnh án chung thân

VOV.VN -Làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạn trên 200 tỷ đồng của khách hàng và những người thân quen, nữ thủ quỹ bị tuyên phạt mức án chung thân.

Lừa đảo chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng, nữ thủ quỹ ngân hàng lĩnh án chung thân

Lừa đảo chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng, nữ thủ quỹ ngân hàng lĩnh án chung thân

VOV.VN -Làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạn trên 200 tỷ đồng của khách hàng và những người thân quen, nữ thủ quỹ bị tuyên phạt mức án chung thân.