Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng “rút ruột” công trình
Từ cuối tháng 12/2008 đến ngày 20/3/2009, hai đối tượng Nam và Tâm đã cấu kết chiếm đoạt số sắt thép trị giá trên 20 triệu đồng
Ngày 5/4, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoài Nam (sinh năm 1968), trú thôn 6, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1966), trú thôn 5, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1968), trú thôn 5, xã Thuận Hà cũng bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng được cho tại ngoại.
Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song: khoảng tháng 12/2008, Lê Hoài Nam được anh Nguyễn Phi Sơn (sinh năm 1959), trú thôn 3, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là Đội trưởng đội thi công xây dựng số 13 thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và công nghiệp thuê thi công cây cầu trên quốc lộ 14C, đoạn qua con suối thuộc thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. Trong quá trình hợp đồng thi công cây cầu nói trên, anh Nguyễn Phi Sơn đã tin tưởng giao cho Nam 567 cây sắt phi 20, phi 22, phi 25, phi 28, phi 36... và một tấn sắt phi 6 để xây dựng cầu.
Lợi dụng sự tin tưởng của anh Sơn, Lê Hoài Nam đã cắt xén số thép, đưa vào thi công thấp hơn so với thiết kế. Sau đó, Nam câu kết với Phạm Thanh Tâm (người làm thuê cho Nam) đem bán lấy tiền chia nhau. Việc mua bán và tìm mối tiêu thụ, Nam giao cho Tâm thực hiện.
Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 12/2008 đến ngày 20/3/2009, Nam và Tâm đã cấu kết chiếm đoạt số sắt thép trị giá trên 20 triệu đồng, trong đó chúng đã bán cho Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1968), trú tại thôn 5, xã Thuận Hà và một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Đắk Song với số tiền là 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra làm rõ./.