Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 18/6, Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Quang Anh Đức (SN 2000, ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trương Quang Anh Đức.

Theo phản ánh, có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng dưng ôm một khoản nợ từ 10 triệu đến 60 triệu đồng do Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản.

Từ năm 2020 đến đầu năm 2022, Trương Quang Anh Đức bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng trả góp rồi rời khỏi địa phương.

Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các quận, huyện và Công an quận Ninh Kiều nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định Trương Quang Anh Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra thông báo truy tìm, đồng thời vận động gia đình kêu gọi Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi Trương Quang Anh Đức ra đầu thú, tối 4/6, Công an quận Ninh Kiều đã di lý Đức từ TP Hồ Chí Minh về TP Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức thừa nhận, bằng thủ đoạn nêu trên bản thân đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Trương Quang Anh Đức khai nhận đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, những sinh viên biết bị lừa đã làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Trong đơn tố cáo nêu, từ năm 2020 đến đầu năm 2022, Trương Quang Anh Đức lần lượt tìm đến những sinh viên tại các trường Cao Đẳng, Đại học và giới thiệu công việc là chạy doanh số cho cửa hàng Thế giới di động và cửa hàng FPT khi thiếu doanh số.

Sau đó, nhờ giả làm khách hàng đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng để bù vào cho đủ doanh số. Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản và khi hoàn tất hồ sơ sẽ được trả tiền công cho mỗi bộ hồ sơ 400.000 đồng và hồ sơ trả góp được duyệt sẽ được hệ thống hủy sau 2 ngày. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng làm thủ tục, một số còn bị lừa ký vào tờ giấy trắng không có nội dung.

Một số hồ sơ chỉ cần chụp chứng minh nhân dân mà không cần ký tên là đã hoàn tất hồ sơ. Một số sinh viên còn không được biết mình đã đứng tên vay trả góp số tiền là bao nhiêu. Khi đến cửa hàng để ký biên nhận nhận sản phẩm thì trong hộp sản phẩm là hộp rỗng, không có sản phẩm và không biết ai nhận và hiện tại ở đâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán cua đồng online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bán cua đồng online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi đã tạo được lòng tin với khách hàng, đối tượng kêu gọi mua hàng với số lượng lớn rồi chiếm dụng tiền để trả nợ và đánh bạc qua mạng.  

Bán cua đồng online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bán cua đồng online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi đã tạo được lòng tin với khách hàng, đối tượng kêu gọi mua hàng với số lượng lớn rồi chiếm dụng tiền để trả nợ và đánh bạc qua mạng.  

Lật tẩy 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc
Lật tẩy 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc

VOV.VN - Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về 5 thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra trên mạng viễn thông, mạng xã hội, mạng Internet trong phạm vi toàn quốc, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Lật tẩy 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc

Lật tẩy 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc

VOV.VN - Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về 5 thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra trên mạng viễn thông, mạng xã hội, mạng Internet trong phạm vi toàn quốc, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mặc dù không có khả năng trả nợ nhưng để các bị hại không nghi ngờ, Hùng lấy tiền từ người này để chuyển cho người khác với hình thức chuyển tiền cho khách hàng cần đáo hạn.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mặc dù không có khả năng trả nợ nhưng để các bị hại không nghi ngờ, Hùng lấy tiền từ người này để chuyển cho người khác với hình thức chuyển tiền cho khách hàng cần đáo hạn.